Thứ tư, 22/3/2023, 10h56

Cơ quan báo chí: Cần khắc phục tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo TP.HCM vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.


Các phóng viên tham dự họp báo thường kỳ tại Trung tâm Báo chí TP

Tham dự hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Bí thư Thành ủy - nhấn mạnh, năm 2022, các cơ quan báo chí đã thông tin, tuyên truyền đậm nét, kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các sự kiện lớn của TP. Các cơ quan báo chí, xuất bản của TP đã rất chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm, luôn mong muốn TP vượt qua những khó khăn, trở ngại để tăng tốc phát triển nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, thúc đẩy TP phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Bên cạnh các kết quả đạt được, các cơ quan báo chí cũng còn nhiều hạn chế, bất cập. Các bài viết về thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh còn ít.

Về công tác sắp xếp cơ quan báo chí, hợp nhất nhà xuất bản, theo ông Hiếu: “Hiện mới hoàn tất việc thay đổi cơ quan chủ quản, còn nhiều việc để triển khai đề án nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí xuất bản như: Chuyển đổi số, đầu tư, quản lý cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơ chế lãnh đạo quản lý gắn với tính tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp báo chí xuất bản, đổi mới cơ chế đặt hàng của TP đối với các nội dung thông tin truyền thông…”.

Về nhiệm vụ năm 2023, ông Hiếu cho rằng báo chí phải luôn là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, chính trị; thực hiện tốt nhiệm vụ đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống; làm tốt chức năng định hướng tư tưởng, dư luận; tăng cường xây dựng các tuyến tin, bài bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

“Để thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, các cơ quan báo chí cần bám sát chủ đề năm 2023 là “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội” và các nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng bộ, chính quyền TP đã đề ra, nhất là các phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM”, ông Hiếu nhấn mạnh.

“Dự kiến tháng 5, Quốc hội sẽ chính thức thông qua nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 với tên gọi hiện tại là thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Trong nghị quyết này, TP xin Trung ương triển khai thí điểm những nội dung, giải pháp ở các lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch đầu tư, ngân sách, khoa học công nghệ, thu hút đầu tư, tổ chức bộ máy nhân sự, quản lý TP… Do vậy, cần tăng cường truyền thông trước, trong và sau khi TP có nghị quyết và sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Vai trò của các cơ quan báo chí ở lĩnh vực này rất quan trọng. Các cơ quan báo chí cần tiếp cận và triển khai thực hiện sớm các nội dung để tạo sự đồng thuận không chỉ ở TP mà cả ban, bộ, ngành Trung ương, cơ quan Quốc hội, tỉnh thành bạn”, ông Hiếu nói.

Ông Hiếu cũng đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ nghiệp vụ ngày càng cao, đặc biệt là giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo yêu cầu đa phương tiện trong thời đại báo chí mới hiện nay. 

Với các cơ quan quản lý, ông Hiếu đề nghị tham mưu và tổ chức thực hiện các chính sách phù hợp để hỗ trợ hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản TP trong thực hiện giai đoạn 2 của đề án “Sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP.HCM đến năm 2025” và đề án “Hợp nhất nhà xuất bản của TP”. Nghiêm túc rà soát, kiểm tra, củng cố, chấn chỉnh hoạt động của một số cơ quan báo chí, xuất bản; khắc phục tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích; nâng cao chất lượng hoạt động và đảm bảo đúng định hướng trong hoạt động thông tin, tuyên truyền; đồng thời có giải pháp để người làm báo TP thực hiện đúng quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, thực hiện tốt quy tắc sử dụng mạng xã hội...

Nguyễn Trinh