Thứ hai, 25/10/2021, 10h14

Cơ quan thời tiết Mỹ dự báo "mưa lịch sử" ở vùng cháy rừng California

Cơn bão mạnh tấn công Nam California, Mỹ, sau khi làm ngập đường cao tốc, đốn ngã cây cối và tạo thành dòng chảy bùn ở những khu vực bị cháy rừng gần đây trên khắp phía bắc tiểu bang. 
Tuyến đường ở California, Mỹ trong một đợt mưa bão trước đây.
Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ tại Sacramento đã cảnh báo về trận "mưa lịch sử" có thể xảy ra sau khi mưa rào và gió mạnh đi kèm với một "dòng sông" trong khí quyển - một luồng hơi ẩm dài và rộng được kéo vào từ Thái Bình Dương. 
Lũ lụt được ghi nhận khắp khu vực Vịnh San Francisco, khiến đường phố ở Berkeley đình đốn và các trạm thu phí ở Bay Bridge của Oakland. Hàng chục con sông ở các hạt Napa, Sonoma bị tràn bờ. Các cột điện bị đổ và hàng chục nghìn người ở North Bay không có điện.
Bản tin thời tiết mới nhất của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho hay, đến sáng 24.10, núi Tamalpais ở phía bắc San Francisco đã ghi nhận lượng mưa khoảng 15cm trong suốt 12 giờ trước đó.
Khoảng 241km về phía bắc, một đoạn của quốc lộ 70 ở các hạt Butte và Plumas đã bị đóng cửa do có nhiều vụ sạt lở đất ở trong khu vực đám cháy Dixie Fire.
“Đã có một số vụ va chạm sáng nay do các phương tiện chết máy, nhiều cây đổ và một số tuyến đường đang bị ngập lụt” - văn phòng cảnh sát tuần tra cao tốc ở Oroville thông báo ngày 24.10. 
Tại các hạt Colusa và Yolo gần đó, các tuyến đường 16 và 20 của bang bị đóng cửa vài km do sạt lở đất, cơ quan giao thông vận tải bang thông tin. 
Các khu vực cháy rừng ở California đang là mối lo ngại lớn vì đất mất thực vật che phủ có thể hấp thụ nước mưa nhanh và tăng khả năng xảy ra lũ quét. 
Ở phía nam San Francisco, lệnh sơ tán có hiệu lực ở Santa Cruz Mountains do lo ngại mưa lớn có thể kích hoạt dòng chảy ở đám cháy CZU Lightning Complex Fire khi cơn bão dự kiến di chuyển qua khu vực này đầu ngày 25.10. Xa hơn về phía nam, các khu vực phía tây hạt Santa Barbara nâng cấp cảnh báo sơ tán thành lệnh sơ tán ở khu vục đám cháy Alisal. 
Dự báo thời tiết mới nhất lưu ý, có khả năng có gió mạnh, với sức gió giật tới 97km/h tại những điểm gió giật dữ dội nhất ở Bắc California. Những khu vực độ cao trên 2.745m ở Sierra Nevada có thể có tuyết từ 45cm  trở lên từ 24-25.10.
Những cơn bão gần đây đã giúp ngăn chặn một số vụ cháy rừng lớn nhất của nước Mỹ. Tuy nhiên, các nhà dự báo thời tiết lưu ý, vẫn phải chờ xem thời tiết mưa bão có làm trầm trọng thêm tình hình hạn hán đang hoành hành ở California và miền tây nước Mỹ hay không. Khí hậu của California hiện nóng hơn và khô hơn, điều này có nghĩa là mưa và tuyết rơi có khả năng bốc hơi hoặc thấm vào đất.
Năm thủy văn 2021 của California kết thúc vào ngày 30.9 là năm khô hạn thứ 2, với năm ngoái là năm khô hạn thứ 5 từng được ghi nhận trong lịch sử dữ liệu thời tiết của bang, AP thông tin. Một số hồ chứa nước quan trọng nhất của bang phía tây nước Mỹ đang ở mức thấp kỷ lục. 
HẢI ANH (theo laodong)