Thứ tư, 26/8/2020, 10h27

Con đường hoa mười giờ tuyệt đẹp ở Sài Gòn

Con đường bờ ruộng dẫn vào nhà chị Hương (xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, TPHCM) rộng chưa đến 1m nhưng hai bên lề phủ kín hoa mười giờ đủ màu sắc rực rỡ.
Những ngày này, nhiều người tìm đến con đường hoa mười giờ tuyệt đẹp thuộc ấp 2, xã Quy Đức (huyện Bình Chánh) để ngắm nhìn và chụp hình.
Người trồng nên con đường hoa lãng mạn này là chị Huỳnh Thị Thu Hương (46 tuổi). Chị Hương cho biết bản thân yêu thích hoa nên trồng dọc con đường vào nhà mình, mỗi ngày chị đều tưới nước để chúng phát triển.
Hoa mười giờ này thuộc giống hoa của Thái Lan, bông to và nhiều màu sắc trong cùng một bụi. Vào khoảng 9 giờ đến 11 giờ là thời điểm hoa nở bung cánh to để đón ánh nắng mặt trời.
Hoa mười giờ được người dân vùng ven Sài Gòn và các tỉnh miền Tây trồng nhiều ở ven đường.
Tại huyện Bình Chánh, TPHCM đang có con đường hoa tuyệt đẹp.
Con đường hoa dài gần 500m, với đủ màu sắc mười giờ.
Người trồng nên con đường hoa lãng mạn này là chị Huỳnh Thị Thu Hương (46 tuổi).
Hoa mười giờ này thuộc giống hoa của Thái Lan, bông to và nhiều màu sắc trong cùng một bụi.
Vào khoảng 9 giờ đến 11 giờ là thời điểm hoa nở bung cánh to để đón ánh nắng mặt trời.
Hai bên là ruộng lúa xanh ngát làm nổi bật đường hoa.

Nguyễn Quang (theo dantri)