Thứ sáu, 31/7/2020, 10h12

COVID-19 thế giới: 27 bang ở Mỹ tạm dừng mở cửa

Thêm 1 bộ trưởng Brazil mắc COVID-19, 27 bang ở Mỹ tạm dừng bầu cử do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ấn Độ tăng kỷ lục số ca mắc trong ngày,... là những tin đáng chú ý về COVID-19 thế giới ngày 31.7.
Tính đến 7h30 ngày 31.7, số ca mắc COVID-19 trên thế giới là 17.453.103, với 675.757 ca tử vong.
Xét nghiệm COVID-19 tại một địa điểm ở Miami Beach, Florida.
Brazil: Thêm 1 bộ trưởng mắc COVID-19
Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Sáng tạo Brazil Marcos Pontes tuyên bố, ông đã dương tính với COVID-19 vào ngày 30.7.
"Tôi vừa nhận được kết quả dương tính với COVID-19. Tôi có biểu hiện sốt và đau đầu. Hiện nay, tôi đã được cách ly và làm việc tại nhà để tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19” – CNN trích bài đăng của Bộ trưởng Pontes trên Twitter.
Pontes trở thành bộ trưởng thứ 5 của Brazil mắc COVID-19.
Trước đó, Cố vấn an ninh quốc gia Augusto Heleno, Bộ trưởng Bộ Mỏ và Năng lượng Augusto Heleno, Bộ trưởng Bộ các vấn đề Công dân Onyx Lorenzoni và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Milton Ribeiro đã nhiễm virus.
Brazil hiện là vùng dịch lớn thứ 2 thế giới với ca tử vong đã tăng lên 91.377 sau khi ghi nhận thêm 1.189 ca. Ca nhiễm tại nước này tăng 58.271 trong 24 giờ qua, lên 2.613.789.
Brazil thông báo hủy lễ đón giao thừa, thường thu hút hàng triệu người tới bãi biển Copacabana, nói thêm rằng lễ hội Carnival nổi tiếng vào tháng hai cũng có thể bị hủy. Trong khi đó, Sao Paulo, thành phố lớn nhất Brazil, đã hoãn vô thời hạn lễ hội Carnival.
Ấn Độ tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới về số ca mắc COVID-19 trong ngày
Ấn Độ tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới về số ca mắc COVID-19 trong một ngày với 54.660 người, nâng tổng số lên hơn 1,6 triệu, tiếp tục là vùng dịch lớn thứ 3 thế giới.
Trong ngày 30.7, Bộ Y tế Ấn Độ đã ra cảnh báo, các khu ổ chuột tại thành phố Mumbai, bang Maharashtra có thể đạt được miễn dịch cộng đồng với virus SARS-CoV-2. Cơ quan này cho rằng, với một quốc gia đông dân và có mật độ dân số cao như Ấn Độ, miễn dịch cộng đồng không phải là lựa chọn chiến lược.
Bộ Y tế Ấn Độ khẳng định, miễn dịch cộng đồng chỉ có thể đạt được qua tiêm chủng, tới thời điểm này, việc tuân thủ các nguyên tắc phòng chống COVID-19 là cách duy nhất để phòng chống dịch bệnh này.
27 bang của Mỹ tạm dừng kế hoạch tái mở cửa
Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận 4.634.472 ca mắc và 155.281 ca tử vong tính đến thời điểm hiện tại. Trên toàn quốc, ít nhất 27 bang đã tạm dừng hoặc rút kế hoạch tái mở cửa, đồng thời áp đặt những hạn chế mới. Hơn 40 bang ra những yêu cầu liên quan đến khẩu trang.
Tổng thống Donald Trump đề nghị hoãn cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11 với lý do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và nguy cơ gian lận phiếu bầu, nhưng các nghị sĩ ở cả hai đảng đều phản đối phương án này.
Nam Phi là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Châu Phi
Quốc gia này là vùng dịch thứ 5 thế giới, với 482.169 ca mắc và 7.812 ca tử vong, tăng lần lượt 11.046 và 315 ca. Giới chuyên gia lo ngại Châu Phi sẽ là điểm nóng dịch bệnh tiếp theo, đồng thời bày tỏ lo ngại bởi hệ thống y tế yếu kém của các quốc gia tại đây, cũng như nguồn lực kinh tế hạn hẹp.
Vào tháng 3 năm nay, Nam Phi áp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất thế giới như đóng cửa trường học, nhà máy, các cửa hàng không thiết yếu và cấm bán rượu, thuốc lá. Các hạn chế được dỡ bỏ hồi tháng 6, nhưng một số đã được khôi phục trong tháng này.
HỒNG HẠNH (theo laodong)