Thứ bảy, 15/5/2021, 21h06

Cử tri TP.Thủ Đức mong “đại biểu tương lai” gần dân hơn nữa

Chiều 15-5, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Đức tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 1 - TP.Thủ Đức.


Các ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 1 - TP.Thủ Đức

Các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1 gồm: Trần Thị Phương Hoa - Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên BTV Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM; Nguyễn Thị Huyền - Giảng viên, Trưởng phòng Thanh tra pháp chế Sở hữu trí tuệ, Giám đốc Trung tâm CEE - Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Nguyễn Phước Hưng - Ủy viên BCH Đảng bộ TP.HCM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.Thủ Đức, Chủ tịch HĐND TP.Thủ Đức; Ngô Phạm Hạnh Thúy - Diễn viên, Đạo diễn, Ủy viên BCH Hội Điện ảnh TP.HCM; Lê Xuân Viên - Chuyên viên phòng Công tác HĐND thuộc văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM.

Tại hội nghị, các cử tri được nghe tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên. Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, đại biểu HĐND TP khóa IX, ứng cử viên Trần Thị Phương Hoa, cho biết, sẽ tiếp tục đề xuất các giải pháp xây dựng TP “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” nếu được cử tri tín nhiệm. Cụ thể, bà sẽ đề xuất phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nạn “tín dụng đen”, bạo hành gia đình, xâm hại trẻ em gái. Đề xuất hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giới thiệu vay vốn phát triển kinh tế gia đình, trao phương tiện sinh kế, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn…

Ứng cử viên Nguyễn Thị Huyền, với vai trò là giảng viên, nhà quản lý giáo dục, bà cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm, bà cam kết tiếp tục nỗ lực thực hiện và đề xuất HĐND các giải pháp xây dựng nền tảng văn hóa, đạo đức xã hội; đổi mới trong giáo dục một cách hiệu quả, không chạy theo thành tích, tạo môi trường phát triển năng lực tốt cho thế hệ trẻ, đóng góp vào sự phát triển của TP và cả nước.

Còn ứng cử viên Nguyễn Phước Hưng, với vai trò Chủ tịch HĐND TP.Thủ Đức, ông cho biết nếu được cử tri tín nhiệm sẽ cố gắng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ người đại biểu của Nhân dân. Trong đó, ông luôn lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất đối với cấp có thẩm quyền thực hiện các vấn đề trên các lĩnh vực: chính sách an sinh xã hội, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý giao thông, góp phần xây dựng TP là nơi có chất lượng sống tốt.

Các cử tri sau khi lắng nghe đều bày tỏ tâm đắc, đánh giá cao tiểu sử, chương trình hành động của 5 ứng cử viên. Họ đều là những cán bộ trẻ, trải qua quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu, đủ trình độ, năng lực, phẩm chất làm đại biểu của Nhân dân. Cử tri mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử hãy đại diện cho Nhân dân mang đến nghị trường Quốc hội, lãnh đạo TP.HCM ý kiến xây dựng đường lối, nghị quyết, chính sách phát triển TP đúng luật pháp Nhà nước để Nhân dân càng ngày tin yêu, quý trọng, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và lá phiếu của mình.


Cử tri đơn vị bầu cử số 1 - TP.Thủ Đức góp ý cho các ứng cử viên

Cử tri Trần Quốc Phong mong muốn các ứng cử viên quan tâm đến vấn đề giao thông, ngập nước thường xuyên. Thực trạng này do quy hoạch đô thị chưa hài hòa và sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khác. Cùng với đó, quan tâm hơn nữa đến bảo vệ môi trường.  Xả rác bừa bãi còn nhiều, đòi hỏi TP cần đột phá trong xử lý rác thải, hướng dẫn thực hiện các luật về môi trường.

Cử tri Phạm Thị Thúy Lài mong muốn ứng cử viên lắng nghe tiếng nói và gần dân hơn nữa để Nhân dân có cuộc sống ấm no, bình đẳng, hạnh phúc. Một số cử tri khác mong muốn ứng cử viên quan tâm giảm thiểu tình trạng nạo phá thai ở phụ nữ, trẻ vị thành niên; ổn định mọi mặt trật tự xây dựng khu đô thị Thủ Thiêm,…

Đại diện các ứng cử viên, ông Lê Xuân Viên bày tỏ cảm ơn ý kiến và gửi gắm tâm tư nguyện vọng của các cử tri. Ông cho biết, với tâm huyết và trách nhiệm, dù trúng cử hay không trúng cử, các ứng cử viên đều cố gắng thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của bản thân, góp phần phát triển TP đúng hướng, bền vững, là nơi có điều kiện sống tốt nhất.

Nguyễn Trinh