Thứ hai, 2/12/2019, 09h39

Cục diện bảng B: U22 Việt Nam chiếm ưu thế lớn

U22 Việt Nam đang dẫn đầu bảng B SEA Games 30 và chiếm ưu thế lớn trong việc giành vé vào bán kết.
Ngày 1/12, lượt trận thứ ba của bảng B SEA Games 30 đã kết thúc. U22 Thái Lan đánh bại U22 Singapore 3-0, U22 Lào thắng U22 Brunei với tỉ số tương tự trước khi U22 Việt Nam thắng ngược U22 Indonesia với tỉ số 2-1.
Như vậy, U22 Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng B với thành tích toàn thắng cả 3 trận, giành 9 điểm và có hiệu số bàn thắng thua +12. U22 Thái Lan và U22 Indonesia đứng ngay sau với 6 điểm. “Voi chiến” đang tạm đứng trên nhờ hiệu số bàn thắng thua cao hơn (+8 so với +3).
Đây là cục diện khá khó lường bởi lẽ U22 Việt Nam và U22 Thái Lan còn gặp nhau ở lượt trận cuối cùng. Tuy vậy, thầy trò Park Hang Seo vẫn chiếm ưu thế lớn. Ở lượt trận tiếp theo, U22 Việt Nam sẽ đặt một chân vào bán kết nếu thắng đậm U22 Singapore với khoảng cách từ 3 bàn trở lên.
Môn bóng đá nam SEA Games tính chỉ số phụ đầu tiên là hiệu số bàn thắng - thua, nên việc ghi nhiều bàn thắng rất quan trọng. Cũng vì thế, U22 Indonesia dù đang thất thế, nhưng vẫn sáng cửa “ngược dòng” phút chót bởi lẽ họ còn được gặp hai đội yếu nhất bảng là U22 Lào và U22 Brunei.
Kịch bản để U22 Việt Nam đi tiếp
- U22 Việt Nam sẽ đi tiếp với ngôi đầu bảng nếu thắng U22 Singapore và không thua U22 Thái Lan. Khi đó, chúng ta sẽ có ít nhất 11 điểm.
- U22 Việt Nam sẽ đi tiếp nếu thắng U22 Singapore trong khi U22 Thái Lan không thắng U22 Lào, hoặc U22 Indonesia không thắng U22 Brunei hoặc không thắng U22 Lào.
- U22 Việt Nam sẽ đi tiếp nếu thắng U22 Singapore và giữ được hiệu số bàn thắng thua cao hơn U22 Thái Lan hoặc U22 Indonesia sau lượt trận cuối cùng.
Kịch bản 3 đội cùng có 12 điểm
U22 Việt Nam, U22 Thái Lan và U22 Indonesia sẽ cùng có 12 điểm nếu chuyện sau đây xảy ra.
- Cả ba đội cùng thắng ở lượt trận thứ 4.
- U22 Indonesia thắng U22 Lào trong khi U22 Việt Nam thua U22 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng.
Khi đó, vị trí của ba đội sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng-thua. Nếu có hai hoặc ba đội có cùng chỉ số này, thứ hạng sẽ được tính trên số bàn thắng mỗi đội ghi được.
Tiểu Phụng (theo bongdaso)