Thứ năm, 26/11/2020, 13h42

Cúm gia cầm tại Nhật Bản tiếp tục lan rộng

Nhật Bản vừa phát hiện ổ bùng phát dịch cúm gia cầm mới tại một trang trại gà ở phía tây nam tỉnh Fukuoka, ngoài 8 ổ đã được báo cáo ở tỉnh Kagawa, phía tây Tokyo.

Làn sóng lây nhiễm cúm gia cầm bắt đầu từ đầu tháng 11 đang được chứng minh là tồi tệ nhất trong vòng 4 năm và là đợt lây lan vi-rút nghiêm trọng đầu tiên trong vòng 2 năm.

Người phát ngôn chính phủ Nhật Bản - Katsunobu Kato - nói trong một cuộc họp thường kỳ hôm 25/11: “Trường hợp thứ chín về bệnh cúm gia cầm độc lực cao đã được xác nhận”.

Kato cho biết: “Một nhóm điều tra dịch tễ học, bao gồm các quan chức từ Bộ Nông nghiệp và các chuyên gia dịch tễ học đang tiến hành cuộc điều tra về con đường lây nhiễm”.

Riêng tờ Asahi đưa tin, khoảng 93.500 con gà tại một trang trại ở thành phố Munakata, Fukuoka sẽ bị tiêu hủy. Ở tỉnh Kagawa, hơn 1,3 triệu con gà đã bị tiêu hủy trong tháng này.

Nhật Bản đã tiêu hủy hơn 1 triệu con gia cầm vì dịch cúm, bắt đầu nổi lên từ tháng 11/2020.
Nhật Bản đã tiêu hủy hơn 1 triệu con gia cầm vì dịch cúm, bắt đầu nổi lên từ tháng 11/2020

Một số quốc gia và vùng lãnh thổ láng giềng như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) đã tạm ngừng nhập khẩu sản phẩm gia cầm từ Nhật Bản vào đầu tháng 11.

Đợt bùng phát dịch cúm gia cầm gần đây nhất của Nhật Bản là vào tháng 1/2018, cũng ở tỉnh Kagawa, khi 91.000 con gà bị tiêu hủy.

Đợt bùng phát lớn gần đây nhất là giữa tháng 11/2016 và tháng 3/2017, khi tổng cộng 1,67 triệu con gà bị tiêu hủy do nhiễm chủng cúm gia cầm H5N6.

Ngọc Hạ/PNO(theo Reuters)