Thứ ba, 14/9/2010, 09h09

Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội: "Hàng hiệu" đến Việt Nam

Hôm qua (13/9), BTC Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã công bố nhà tài trợ chính thức là Thái Sơn Group. Đây là một doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề trực thuộc Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, giải đấu còn có hai nhà đồng tài trợ là Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn (SABECO) và Công ty cổ phần thiết bị và dịch vụ thương mại Sài Gòn.
Thái Sơn Group tài trợ chính
Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội được tổ chức trên sân Mỹ Đình từ ngày 20-24/9, với thành phần tham gia gồm: ĐT Việt Nam, ĐT CHDCND Triều Tiên, U23 Australia và U23 Kuwait. Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm, đội vô địch nhận phần thưởng 20.000 USD; Á quân nhận 10.000 USD và 5.000 USD dành cho đội đoạt HCĐ. Đại diện BTC giải cho biết, do ý nghĩa chính trị xã hội của Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, nên các đội khách mời không đặt nặng vấn đề tài chính.

Lễ ký kết và công bố Nhà tài trợ giải bóng đá quốc tế Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Theo BTC giải, 2 đội bóng U23 Australia và U23 Kuwait sẽ mang đến Hà Nội những cầu thủ sẽ tham dự ASIAD 16 tại Quảng Châu, Trung Quốc vào tháng tới. Đáng chú ý nhất là đội bóng từng tham dự World Cup 2010 tại Nam Phi, đội tuyển CHDCND Triều Tiên sẽ góp mặt với lực lượng hùng hậu. Với 23 tuyển thủ, trong đó có 14 gương mặt vừa thi đấu World Cup và có nhiều cầu thủ thường xuyên góp mặt ở đội hình thi đấu chính thức như: Pak Chol Jin, Nam Song Chol, Kim Yong Jun, Pak Nam Chol, Kim Kum II, đội tuyển CHDCND Triều Tiên sẽ trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch, đồng thời, tạo ra sức lôi cuốn đặc biệt cho Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Ở giải đấu này, ĐTVN tham dự với 24 cầu thủ. Vì lý do chấn thương, Văn Quyến sẽ không có tên, trong khi đó, tiền vệ Trọng Hoàng sẽ được bổ sung dù lên tập trung muộn vì bận tham dự vòng loại giải U21 QG.
Khắc Sơn (theo baobongda)