Thứ bảy, 4/2/2023, 10h17

Cúp Liên đoàn Anh: Cầu thủ Newcastle nhận huy chương vô địch nếu… thua chung kết

Thủ môn Martin Dubravka của Newcastle vẫn nhận huy chương vô địch dù đội của anh thua M.U trong chung kết Cúp Liên đoàn Anh.
Trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh giữa Newcastle và M.U sẽ diễn ra tại sân Wembley vào ngày 26.2. Newcastle đã giành vé vào trận chung kết giải quốc nội đầu tiên kể từ năm 1999 với chiến thắng chung cuộc 3-1 trước Southampton tại bán kết. Trận chung kết hứa hẹn hấp dẫn khi Newcastle sẽ gặp đối thủ trong tốp 4 Ngoại hạng Anh là M.U, đội đã vượt qua Nottingham Forest tại bán kết.
Thủ môn Martin Dubravka của Newcastle sẽ nhận huy chương vô địch nếu thua M.U ở chung kết Cúp Liên đoàn Anh
"Quỷ đỏ" đã giành chiến thắng 5-0 trong cả 2 lượt trận bán kết, giúp HLV Erik ten Hag tiến vào trận chung kết cúp trong mùa giải đầu tiên của ông tại Old Trafford. Nhưng M.U đã có sự giúp đỡ của một ngôi sao Newcastle trong hành trình lọt vào trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh. Đó là thủ môn Martin Dubravka.
Thủ thành 34 tuổi này chuyển đến M.U theo dạng cho mượn vào mùa hè năm ngoái và có 2 lần ra sân ở Cúp Liên đoàn Anh thắng trước Aston Villa và Burnley. Tuy nhiên, Dubravka đã được Newcastle gọi trở lại vào ngày 1.1 vừa qua.
Thủ môn từng chiếm vị trí số 1 trong khung thành Newcastle trước đây hiện đã bị ràng buộc tại giải đấu này do đã chơi cho M.U, nên không loại trừ khả năng bị HLV Eddie Howe loại khỏi danh sách thi đấu ở trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh tới.
Newcastle tiến sát danh hiệu quốc nội đầu tiên sau 68 năm
Dĩ nhiên, Dubravka không bao giờ muốn CLB sở hữu mình thua trong trận chung kết, nhưng thủ môn người Slovakia đang đứng trước tình huống rất oái ăm. Nếu M.U đánh bại Newcastle vào cuối tháng, Dubravka sẽ được nhận huy chương vô địch, trong khi các đồng đội ở Newcastle của anh chìm đắm trong nỗi buồn vì thua cuộc. Tuy nhiên, một chiến thắng của Newcastle sẽ chứng kiến điều ngược lại xảy ra, bởi khi đó Dubravka gần như chắc chắn không được nhận huy chương, mà chỉ chia sẻ ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội trong phòng thay đồ.
Theo tờ The Times, đội vô địch Cúp Liên đoàn Anh sẽ nhận 19 huy chương vào ngày diễn ra trận chung kết, bao gồm 11 cầu thủ đội hình xuất phát, 7 cầu thủ dự bị và HLV. Ngày hôm sau, đội vô địch sẽ được trao thêm 11 huy chương nữa và được phân bổ theo quyết định của CLB dựa trên những đóng góp của các thành viên.
TT (theo thanhnien)