Thứ tư, 7/12/2022, 16h38

Đa dạng hoạt động đổi mới sáng tạo trong cộng đồng

Hơn 200 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia về lĩnh vực hành chính công, đổi mới sáng tạo, hoạch định chính sách, giảng viên, sinh viên… trên địa bàn TP.HCM đã tham dự hội thảo khoa học “Giải pháp đa dạng hoạt động phong trào đổi mới sáng tạo trong cộng đồng” do Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ phối hợp với Phòng Khoa học và Công nghệ (TP.Thủ Đức) tổ chức tuần qua.


Hc sinh TP.HCM tham gia mt hot đng đi mi sáng to

Hội thảo tập trung 45 tham luận của 60 tác giả/nhóm tác giả, thành viên đến từ hơn 20 trường ĐH, viện nghiên cứu trên địa bàn TP.HCM. Tại phiên toàn thể, 3 bài tham luận đã được báo cáo xoay quanh các chủ đề: Đô thị sáng tạo khu Đông cần hướng mô hình đô thị vị nhân sinh; giải pháp đa dạng hoạt động phong trào đổi mới sáng tạo trong cộng đồng - bài học kinh nghiệm ASEAN; phát triển các hoạt động đổi mới sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng từ thực tiễn TP.HCM. Từ đó, các tham luận nêu bật được những vấn đề liên quan đến hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; các phương pháp, mô hình lồng ghép đổi mới - sáng tạo - khởi nghiệp trong cộng đồng dân cư, thành phố thông minh; khởi nghiệp công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo cá nhân.

Hội thảo lần này hướng đến việc xây dựng môi trường gặp gỡ, kết nối các nhà khoa học trẻ trong hoạch định chính sách phát triển phong trào đổi mới sáng tạo ở cộng đồng dân cư. Đồng thời, chia sẻ kết quả nghiên cứu mới nhất, quan điểm và trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học trẻ, sinh viên, giảng viên đến từ các trường ĐH, CĐ, học viện liên quan đến định hướng phát triển TP.Thủ Đức.

Vit Ngân