Thứ năm, 18/8/2022, 15h54

Đà Nẵng không có chủ trương HS phải tiêm vắc xin mới được nhập học

Đó là nội dung được khẳng định tại công văn thông báo của Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng. Theo văn bản này, lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng khẳng định, hiện nay thành phố không có chủ trương, văn bản quy định về việc học sinh phải tiêm vắc xin phòng Covid-19 để được nhập học và tham gia dịch vụ bán trú tại các trường học trên địa bàn.


Các HS trên địa bàn Đà Nẵng tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19

Công văn cũng nêu rõ, phương châm của Đà Nẵng là kiên quyết, kiên trì, kiên định kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả để góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế - xã hội; đặt tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết; phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để vận động tiêm vắc xin và phòng, chống dịch; tiêm chủng vắc xin phòng ngừa dịch bệnh là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân.

Trước đó, nhiều ngày qua, một số phụ huynh băn khoăn về việc họ nhận tin nhắn thông báo qua zalo về việc tuyên truyền đưa con em mình đi tiêm vắc xin phòng Covid-19. Đáng chú ý, nội dung các tin nhắn này nhấn mạnh nếu học sinh không tiêm phòng Covid-19 sẽ không được tham gia bán trú và phụ huynh phải đón con về buổi trưa.

Vĩnh Yên