Thứ hai, 26/7/2021, 17h00

Đà Nẵng: Trường vùng khó lần đầu tiên có thí sinh đạt thủ khoa

Với tổng số 28 điểm (Văn 9, Sử và Địa đều đạt 9,5 điểm), em Tăng Thị Thùy Dang – HS lớp 12/2, Trường THPT Phạm Phú Thứ (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đã xuất sắc đoạt ngôi vị thủ khoa khối C, Hội đồng thi THPT TP.Đà Nẵng, năm 2021.


Thí sinh Tăng Thị Thùy Dang - thủ khoa khối C tại HĐT Đà Nẵng với 28 điểm

Chia sẻ về niềm vui của mình, Tăng Thị Thùy Dang cho biết: “Em rất bất ngờ và không tin vào mắt mình khi tra số báo danh nhìn thấy bảng điểm hiển thị trên màn hình điện thoại. Quá trình học và làm bài thi, em luôn nỗ lực hết sức nhưng không nghĩ mình đạt số điểm cao như thế”.

Thùy Dang là con thứ 3 trong gia đình có 4 chị em. Bố mẹ đều là công nhân bình thường, đời sống kinh tế không mấy khá giả. Điều kiện học hành không được đầy đủ như bạn bè ở thành phố nhưng đổi lại Thùy Dang rất quyết tâm. “Em luôn đặt ra cho mình mục tiêu để học tập. Tranh thủ thời gian tìm tòi thêm tài liệu trên mạng. Chăm chú nghe thầy cô giảng trên lớp và có thắc mắc gì là em tìm đến nhờ giáo viên giải đáp. Em luôn chủ động nắm chắc kiến thức cơ bản, học lại nhiều lần trước khi bắt đầu tìm hiểu và thực hành các kiến thức cao hơn, khó hơn, đòi hỏi sự vận dụng nhiều hơn”. Với tổng số điểm đạt 28 điểm (chưa tính điểm ưu tiên), Thùy Dang cho biết, em đang cân nhắc lựa chọn để đăng ký xét tuyển vào Học viện Tòa án hoặc ĐH Sư phạm Hà Nội.

Thầy Phạm Bá Hảo - Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Phú Thứ phấn khởi cho biết: “Nằm ở địa bàn vùng khó, phần lớn gia đình học sinh đều có hoàn cảnh khó khăn nên điều kiện học tập của các em còn thiếu thốn so với nhiều nơi khác. Năm nay, thời điểm ôn tập của học sinh khối lớp 12 đều rơi vào các đợt dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên địa bàn. Giáo viên và học sinh đều phải thực hiện ôn tập trực tuyến. Điều đó đòi hỏi học sinh phải có tinh thần chủ động, tự giác rất cao. Chúng tôi rất vui khi trường có học sinh đạt thủ khoa khối C của Hội đồng thi TP.Đà Nẵng. Đây cũng là lần đầu tiên nhà trường có học sinh đạt thủ khoa”.


Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Đà Nẵng có 195 thí sinh đạt điểm 10

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đợt 1 trên địa bàn thành phố có 195 thí sinh đạt điểm tuyệt đối (điểm 10) và 26 bài thi bị điểm liệt (dưới 1 điểm). Cụ thể, trong số 195 điểm 10 này, môn Toán 1 thí sinh, môn Hóa 10 thí sinh, môn Sinh 17 thí sinh, môn Lịch sử 14 thí sinh, môn Địa lý 1 thí sinh, môn GDCD 82 thí sinh, môn tiếng Anh 66 thí sinh, tiếng Pháp 2 thí sinh và tiếng Trung 2 thí sinh.

Ở bài thi môn Ngữ văn, thí sinh đạt điểm cao nhất là 9,5 điểm. Tổng cộng có 72,32% bài thi môn Ngữ văn đạt mốc điểm từ 5 trở lên. Cũng ở mốc điểm này, môn Toán có 85,80%; Vật lý 86,15%; Hóa học có 77,66%; Sinh học có 52,30%; Lịch sử có 37,05%; Địa lý có 91,97%; GDCD có 98,43%; tiếng Anh có 69,69%...

Trong số 26 bài thi bị điểm liệt, môn Ngữ văn và Lịch sử chiếm số lượng nhiều nhất với 8 bài/môn; Toán có 4 bài, Địa lý có 5 bài và Hóa học có 1 bài.

Thủ khoa khối A đạt 28,35 điểm; khối A1 đạt 29,15 điểm; khối B đạt 29,6 điểm; khối D đạt 28,4 điểm. Đặc biệt, thủ khoa khối C đạt 28 điểm là học sinh trường THPT Phạm Phú Thứ (huyện Hòa Vang)- một ngôi trường vùng khó lần đầu tiên có học sinh đạt thủ khoa.

Vĩnh Yên