Thứ sáu, 27/11/2020, 15h52

Đại hội đại biểu Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.Cần Thơ

Ngày 27-11-2020, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


BCH Nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội 

Trong 5 năm, bằng các hình thức, bước đi phù hợp, nên trong điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, Hội đã vận động trên 233 tỷ đồng, vượt gấp 3 lần Nghị quyết Đại hội đề ra. Từ nguồn lực này, đã giúp trên 26.000 lượt người nghèo được khám, tư vấn và cấp thuốc điều trị bệnh; 875 người khuyết tật được tặng xe lăn, xe lắc, xe trợ lực và cấp thuốc điều trị; 155 trẻ em được phẫu thuật tim miễn phí; 281 trẻ sứt môi hở hàm ếch được phẫu thuật. Ngoài 6 chương trình mục tiêu Nghị quyết đại hội đề ra, Hội còn tham gia nhiều hoạt động xã hội khác như góp phần xây dựng nông thôn mới, xây cầu, làm đường, cất nhà tình thương; Cứu trợ lũ lụt; Trao học bổng, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo vượt khó. Chung tay cùng chống dịch Covid-19, thực hiện công tác đối ngoại nhân dân hiệu quả. Hoạt động của Hội không chỉ trong phạm vi TP.Cần Thơ mà còn mở rộng ra các tỉnh, thành trong cả nước. Nhiều mô hình hoạt động nhằm huy động nguồn lực xã hội được nhân rộng và đạt hiệu quả như: Phong trào nuôi heo đất, chương trình trợ giúp bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn theo địa chỉ, chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ”, Bếp ăn từ thiện…


Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho các đơn vị 

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ, nhấn mạnh: “Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng năng động, sáng tạo và hiệu quả; Sâu sát cơ sở, nắm chặt các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ, để giới thiệu, kêu gọi sự chia sẻ, hỗ trợ của cộng đồng. Hội ngày càng xứng đáng là điểm tựa của bệnh nhân nghèo và người khuyết tật, người gặp khó khăn”.

Đại hội tiến hành bầu và ra mắt Ban chấp hành (BCH) nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 23 ủy viên. Tiến sĩ Nguyễn Thị Cẩm Hồng tái đắc cử chức Chủ tịch Hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đồng thời thông qua Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025, trong đó có chỉ tiêu: Phấn đấu vận động từ 20 tỷ đến 30 tỷ đồng/năm, tổ chức phẫu thuật đục thủy tinh thể cho 4.000 cas, mổ tim cho 200 cas, tặng 700 xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật

Đan Phượng