Thứ bảy, 11/7/2020, 20h20

Đại hội Đảng bộ mỗi nơi phải trở thành “ngày hội của người dân”

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo vấn đề này tại ngày làm việc thứ ba, cũng là ngày làm việc cuối cùng Kỳ họp thứ 20 HĐND TP.HCM khóa IX, diễn ra chiều 11-7


Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết, kỳ họp thứ 20 HĐND tổ chức trong thời điểm các ngành, các cấp, các địa phương ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ cấp quận/huyện và Đại hội  đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ 13 của Đảng.

Trên tinh thần này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các đại biểu dù là đảng viên hay không phải đảng viên cũng nên cùng góp phần vào thành công các đại hội, làm sao đại hội Đảng bộ mỗi nơi phải trở thành “ngày hội của người dân”. Để người dân tin rằng đại hội Đảng bộ các cấp xong rồi thì điều người dân mong muốn sẽ được thực hiện, biến thành dự án, đề án, chương trình đột phá khắc phục những yếu kém tồn tại tại địa phương, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Và các đại biểu HĐND với tư cách của mình phải luôn theo dõi, hỗ trợ đại hội Đảng bộ các cấp.


Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại kỳ họp

Cạnh đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thi đua 200 ngày chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, trong đó tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19 của Thành ủy về vận động người dân không xả rác ra đường vì thành phố xanh, sạch, đẹp. Thực hiện chỉ thị về chấn chỉnh quản lý đô thị; Tiến hành các hoạt động mới của chủ đề năm văn hóa, nên xem xét thành lập trường phổ thông năng khiếu về văn hóa dân tộc; đẩy mạnh việc hỗ trợ 8.500 doanh nghiệp tạm dừng sản xuất do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Cũng từ nay đến cuối năm, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu TP tiếp tục sẵn sàng ứng phó, ngăn việc lây lan dịch Covid-19. Phải giữ, phát huy năng lực cách ly mà lúc trước thành phố đã làm rất tốt. “Lúc trước, TP đã tận dụng khu ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM làm khu cách ly, nhưng hiện nay sinh viên quay trở lại trường học thì phải tính cách khác. Đặc biệt tiến độ người Việt Nam ở nước ngoài về nhiều thì phải luôn sẵn sàng năng lực cách ly đã làm, nếu có lây nhiễm cục bộ cần lập tức cô lập, cách ly từ F0, F1 đến F2”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Cạnh đó, Bí thư Thành uỷ yêu cầu triển khai quyết liệt đầu tư công. Vì hiện nay TP vẫn còn thiếu tiền để thi công các công trình nhưng mới chỉ dùng khoảng 80-90% tổng ngân sách dành cho đầu tư. Với cơ chế mới, theo Nghị quyết 27 của Chính phủ năm 2020 cho phép đổi mới cách tổ chức phương pháp đền bù, tái định cư thì TP phải làm nhanh công tác này. Với kết quả 6 tháng đạt được 80% cần xác định hết tháng 10 cũng phải đạt 80% để cuối năm nay có thể hoàn thành mục tiêu.

Người đứng đầu Thành ủy cũng yêu cầu TP tập trung sơ kết Nghị quyết 54 của Quốc hội để báo cáo Quốc hội, Bộ Chính trị trong, đó có nội dung các đại biểu nêu đó là xây dựng đề án chính quyền đô thị, sáp nhập một số phường để thực hiện đề án thành lập thành phố phía Đông TP. “HĐND các cấp cùng các cấp ủy Đảng, UBND các cấp, các sở/ngành tiếp tục nỗ lực quyết tâm cao phục vụ chủ trương với kỷ cương, trách nhiệm cao để hoàn thành nhiệm vụ năm - năm đặc biệt TP.HCM cùng cả nước chuẩn bị tiến tới Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu.


Quang cảnh kỳ họp thứ 20 HĐND khóa IX

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 20 HĐND TP.HCM khóa IX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và biểu quyết thông qua một số tờ trình như: tờ trình về mức chi chế độ dinh dưỡng chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên vận động viên của thành phố; tờ trình về tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn; tờ trình về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn; tờ trình về tiếp tục thực hiện Đề án Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em thành phố; tờ trình về ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn và ban hành tỷ lệ trích để lại phục vụ công tác thu phí…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, trên tinh thần tiếp thu ý kiến chỉ đạo, định hướng của Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Lệ đề nghị HĐND TP, các ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND phải phát huy hơn nữa trách nhiệm của một người đại biểu nhân dân trong việc giám sát chặt chẽ công tác triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND TP, đảm bảo tuân thủ pháp luật, đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Cùng UBND, MTTQ thành phố và các đoàn thể triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp cũng như công tác chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 của HĐN các cấp trên địa bàn TP.

Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành phát huy tinh thần đoàn kết, sẵn sàng vượt khó, khẩn trương làm việc, linh hoạt và sáng tạo, kỷ cương và trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Chú trọng nâng cao tính kỷ luật, vai trò phối hợp giữa các ngành, địa phương, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm dẫn đến chậm tiến độ công việc, lãng phí thời gian, lãng phí trong đầu tư…; tập trung giải quyết sớm những vấn đề bức xúc của nhân dân, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.       

Ngoài ra, Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Lệ yêu cầu đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức thành phố phải tận tụy, tâm huyết và trách nhiệm hơn nữa để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc; đoàn kết, quan tâm, chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, chủ động trong phối hợp giải quyết công vụ…

Nguyễn Trinh