Thứ bảy, 30/11/2019, 20h03

ĐH nên khuyến khích sinh viên theo đuổi đam mê

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) phối hợp Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc (nơi tập hợp các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Samsung, LG, Daewoo, Hyundai…) tổ chức chương trình đào tạo “Quản trị cấp cao toàn cầu Việt Nam - Hàn Quốc” để hướng các doanh nghiệp Việt Nam trở thành các doanh nghiệp toàn cầu.

Tại buổi ra mắt chương trình ngày 29-11, TS. Chung Un - Chan (nguyên Thủ tướng Hàn Quốc, nguyên Giám đốc ĐH Quốc gia Seoul) đã có bài phát biểu về “Sự phát triển tương hỗ giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc” nhằm khẳng định sự thắt chặt mối quan hệ song phương Việt - Hàn sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác của 2 nước trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục.

Ngài nguyên Thủ tướng Hàn Quốc cho rằng, giáo dục là một trong những cách thức hiệu quả để mở đầu cho sự thay đổi xã hội. Giáo dục ĐH là nơi sinh viên nên được khuyến khích theo đuổi đam mê và sáng tạo. Các trường ĐH cần chia sẻ sự phát triển với cộng đồng địa phương và đóng vai trò là nguồn năng lượng cho sự sáng tạo.

Thc Trân