Thứ ba, 26/1/2021, 21h40

Điểm chuẩn sẽ không tăng đột biến


Ông Nguy
n Võ Đăng Khoa đang tư vn cho ph huynh và hc sinh Trưng THCS Văn Thân v cách la chn nguyn vng

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Võ Đăng Khoa (chuyên viên Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở GD-ĐT TP.HCM) trong chương trình “Tuyển sinh, hướng nghiệp học sinh sau THCS” lần thứ 6 vừa diễn ra tại Trường THCS Văn Thân (Q.6). Theo ông Khoa, để đặt nguyện vọng cho phù hợp, học sinh nên đặt theo kiểu ưu tiên. Cụ thể, nguyện vọng 1 chọn trường mình mong muốn được học nhất; nguyện vọng 2 là trường có điểm thấp hơn nguyện vọng 1 và nguyện vọng 3 là trường có điểm chuẩn thấp nhất để “vớt” lại 2 nguyện vọng trước nếu lỡ bị trượt. “Các em có thể tham khảo điểm chuẩn năm trước của các trường để đặt nguyện vọng cho chính xác, vì thông thường mỗi năm điểm chuẩn chỉ tăng/giảm nhẹ chứ không tăng đột biến. Theo đó, trường có nhiều thí sinh đăng ký tuyển sinh, điểm chuẩn sẽ tăng, còn ít thì sẽ giảm để tuyển đủ chỉ tiêu”, ông Khoa cho biết. Trả lời câu hỏi của một phụ huynh về việc học nghề có phải là lựa chọn cuối cùng, ông Khoa cho rằng không có sự lựa chọn nào là tốt nhất mà quan trọng là thái độ học tập của các em thế nào. Theo ông Khoa, ngoài con đường học THPT công lập, học sinh có nhiều hướng đi khác nhau. Chẳng hạn, khi học tại trung tâm GDNN-GDTX, học sinh sẽ được học các môn văn hóa ít hơn; có quyền không thi ngoại ngữ và được dùng môn học khác thay thế mà vẫn được thi tốt nghiệp THPT và nhận bằng như các bạn học phổ thông công lập. “Nhiều phụ huynh lo lắng rằng học sinh học tại trung tâm GDNN-GDTX là những em hay quậy phá, không chăm chỉ học…, nhưng hiện nay các trung tâm này đã được đầu tư, đào tạo bài bản; lãnh đạo trung tâm quản lý học sinh chặt chẽ, môi trường học tập có nhiều tiến bộ hơn trước nên phụ huynh không nên lo lắng và tạo áp lực cho con mình”, ông Khoa chia sẻ.

Trao đổi với các phụ huynh học sinh Trường THCS Văn Thân, chuyên gia tâm lý Đỗ Văn Sự cho rằng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, ngoài sự cố gắng của học sinh thì cha mẹ là những người góp phần tạo động lực để các em cảm thấy an tâm học tập, thi cử. Phụ huynh không nên bắt con làm theo ý mình, phải để các em cố gắng hết khả năng dù kết quả có ra sao…

Tin, ảnh: H.Trinh