Thứ năm, 14/6/2012, 15h06

Diễn viên Hoàng Ny: “đồng tiền chỉ là vật ngoài thân...”

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Buôn Mê đầy nắng và gió, nữ diễn viên Hoàng Ny sở hữu một gương mặt sáng, đôi mắt trong và giọng nói trầm ấm. Cùng với lối diễn xuất tự nhiên, chuyên nghiệp, chị đang dần khẳng định mình qua nhiều vai diễn đa tính cách. Gặp gỡ Hoàng Ny sau những ngày bận rộn đi phim, lồng tiếng, quay quảng cáo- vẫn thấy toát lên nơi chị phong thái của một cô gái tự tin và bản lĩnh.

Hoàng Ny

PV: Chào Hoàng Ny! Động lực nào khiến chị quyết định đi theo giấc mơ điện ảnh?
 Nhớ sau khi tốt nghiệp phổ thông, học xong Trung cấp kế toán và đi làm được hai năm thì niềm đam mê điện ảnh thủa nhỏ và giấc mơ trở thành diễn viên đã giúp mình có động lực thi vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh. Giấc mơ điện ảnh bắt đầu từ cái nôi Văn hóa Nghệ thuật.
PV: Hóa thân vợ Hai Hùng trong “Hoa xương rồng” với màn xay ớt đánh ghen “ghi điểm” đến vai trí thức trẻ Diệu Oanh cá tính trong “Vòng tay ấm”, chị không sợ khi nhắc đến Hoàng Ny, khán giả truyền hình sẽ gán ngay cho chị cái mác chanh chua đanh đá?
Sau thành công với vai diễn trong “Hoa xương rồng”, Ny tham gia nhiều phim khác (Đời, Vòng tay ấm, Trò chơi sinh tử...). Mỗi vai diễn là một phận người. Được khán giả truyền hình nhớ mặt gọi tên, đó là một thành công của diễn viên mà, sao phải sợ nhỉ?
PV: Từ vợ Hai Hùng gai góc, trí thức trẻ Diệu Oanh bản lĩnh đến bác sỹ Thư điềm đạm, tốt bụng trong “Vật chứng mong manh”, có vẻ như Hoàng Ny đã rất nỗ lực để làm mới mình?
Không thể phủ nhận, sau “Vòng tay ấm” Ny được khán giả truyền hình biết tới nhiều hơn qua “Vật chứng mong manh”. Sau khi phim lên sóng, ra đường Ny “bị” nhiều khán giả gọi tên bác sỹ Thư chứ chẳng gọi tên mình. (Cười!). Nhưng điều đó phần nào chứng tỏ vai diễn đó thành công. Bản thân Ny không thích sự trùng lặp trong các vai diễn của mình nên luôn muốn có sự khác lạ. Nhân đây, Ny muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đạo diễn Nguyễn Duy Võ Ngọc, người đã tạo điều kiện và tin tưởng cho Hoàng Ny cơ hội để chứng tỏ mình qua hai vai diễn ấn tượng.

Hoàng Ny (áo đỏ) trong phim "Nhà có nhiều người điên"

PV: Được biết 8h tối 14/06, SCTV 14 sẽ lên sóng bộ phim “Thần tượng lắm chiêu”. Chị vui lòng chia sẻ với khán giả truyền hình về vai diễn của mình?
“Thần tượng lắm chiêu” là một bộ phim ca nhạc cho tuổi teen. Trong phim chị vào vai cô ca sỹ Thy Thy - thành viên của nhóm nhạc “Baby girls”. Thy Thy là một cô gái cá tính, mưu mô, không có năng lực nhưng luôn muốn khẳng định mình bằng mọi cách. Phim có nhiều cảnh hài hước, vui nhộn, những câu chuyện thú vị xoay quanh cuộc sống của giới trẻ, cách họ giải quyết những vấn đề. Hy vọng sẽ thu hút được sự quan tâm của khán giả truyền hình.
PV: Ngoài “Thần tượng lắm chiêu” được biết chị mới tham gia ba phim vừa đóng máy?
 “Tình trở lại”, “Những bông hoa lưu lạc” - đạo diễn Nguyễn Duy Linh, “Nhà có người điên” - đạo diễn Nguyễn Duy Võ Ngọc là ba bộ phim chị mới quay xong. Cả ba bộ phim đang chờ lịch lên sóng và hứa hẹn nhiều điều thú vị.

Nhóm Byby Girls (mặc đồng phục áo trắng) trong phim "Thần tượng lắm chiêu"

PV: Hoàng Ny trong phim đa tính cách, vậy Hoàng Ny ngoài đời như thế nào nhỉ?
Ngoài đời Ny sống đơn giản nhưng khó tính với mình nếu không muốn nói là nguyên tắc. Ny không thích người khác phải phiền lòng vì mình, tự học cách đối mặt với những khúc mắc trong cuộc sống và thích tự mình vượt qua nó. Thường thì mọi người chỉ nhìn thấy Ny vui vẻ thôi.
PV: Vậy chắc tiêu chí chị đặt ra cho người đàn ông của đời mình cũng khắt khe lắm?
Ny rất khó tính với mình nhưng luôn có cái nhìn thoáng cho người khác. Bản thân Ny luôn mong muốn có thể gặp được một người đàn ông biết lắng nghe, chia sẻ thông cảm và ủng hộ mình làm nghề. Vậy là đủ rồi!

Hoàng Ny trong một cảnh "Nhà có nhiều người điên"

PV: Và phải là một đại gia nữa chứ?
(Cười!) Tiền quan trọng thật, nhưng suy cho cùng nó chỉ là vật ngoài thân. Mình có thể có nó thì cũng có thể mất nó, có thể làm ra nó thì cũng có quyền tiêu xài nó. Quan trọng là mình cảm thấy như thế nào khi sử dụng nó. Ny thích xài đồng tiền do mình làm ra bằng công sức của mình.
PV: Cảm ơn Hoàng Ny với những chia sẻ chân thành!
 

                                                                                    Ngọc Dung
(thực hiện)