Thứ bảy, 17/10/2020, 13h09

Điều chỉnh GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt 8.500 USD/ người

Sáng nay (17-10), Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào ngày làm việc thứ ba. Đại hội nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo những vấn đề quan trọng vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, những vấn đề cần tiếp thu bổ sung vào Nghị quyết.


Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận Tổ. Ảnh: BTC

Tại Đại hội, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ hôm 15-10 về báo cáo chính trị và Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.


Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Thành ủy viên, Chủ tịch UBND TP.HCM tại Đại hội sáng 17-10. Ảnh: BTC

Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Thành ủy viên, Chủ tịch UBND TP.HCM đã giải trình, làm rõ các ý kiến còn khác nhau liên quan đến 26 chỉ tiêu mà Báo cáo chính trị đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Cụ thể, ý kiến về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP (GRDP) bình quân hàng năm từ 8 - 8,5% , đồng chí Nguyễn Thành Phong trình xin ý kiến Đại hội điều chỉnh 8%. Theo ông Phong, đầu tư công 9 tháng đầu năm 2020 của TP tăng 53,1% so cùng kỳ, tuy nhiên tổng số vốn đầu tư toàn xã hội giảm 4,15%. Hơn nữa, vốn đầu tư xã hội phần lớn từ tư nhân nhưng thời gian qua lại chịu hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, gây bất lợi cho kinh tế TP ở giai đoạn tiếp theo. Mặt khác, TP.HCM đang đề xuất Trung ương tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP vào năm 2021 là 23% để đảm bảo nguồn lực đầu tư, phát triển nhưng tình hình chung của cả nước còn khó khăn nên đề xuất này vẫn chưa được xem xét.


Quang cảnh Đại hội sáng 17-10. Ảnh: BTC

Về ý kiến cần xem xét chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt từ 8.500 - 9.000 USD/người, đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng trình xin ý kiến Đại hội điều chỉnh đến năm 2025 khoảng 8.5000 USD; đến năm 2030 khoảng 13.000 USD và đến 2045 khoảng 37.000 USD (thay vì 40.000 USD).

“Chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt từ 8.500 - 9.000 USD/người được tính toán dựa trên tốc độ tăng trưởng GRDP cả nhiệm kỳ 2020-2025, cho nên việc điều chỉnh chỉ tiêu sẽ ảnh hưởng đến quy mô GRDP trong cả giai đoạn này; việc điều chỉnh quy mô GRDP sẽ tác động đến điều chỉnh chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người không chỉ trong chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 mà cả trong mục tiêu cụ thể năm 2025 đến năm 2030 và đến năm 2045”, đồng chí Nguyễn Thành Phong giải thích.

Riêng ý kiến liên quan đến tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 7%/năm, đồng chí Nguyễn Thành Phong đề nghị Đại hội giữ nguyên. Vì giai đoạn 2020-2025, ước tăng trưởng GRDP khoảng 8%, ước tốc độ tăng lao động khoảng 2%, năng suất lao động tăng khoảng 6%, như vậy ước tăng năng suất lao động 2020-2025 là 7% cho thấy TP đặt ra nỗ lực phấn đấu rất lớn.

Liên quan đến ý kiến nên đưa tỷ lệ xử lý rác thải vào chỉ tiêu Nghị quyết, đồng chí Nguyễn Thành Phong cho rằng đã có quy định của Chính phủ nên không thể đưa vào chỉ tiêu.

Các đại biểu cũng đã biểu quyết đồng ý đề xuất điều chỉnh trên.

Cũng trong sáng nay, Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách bầu cử, bầu Ban kiểm phiếu và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI. Ảnh: BTC

Thông tin cuối ngày làm việc thứ hai của Đại hội (16-10), ông Phan Nguyễn Như Khuê – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho biết Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 65 đồng chí được Đại hội bầu là 61 đồng chí. 4 vị trí khuyết sẽ bổ sung sau Đại hội.

“Trong số 72 đồng chí do Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X trình danh sách, có 47 trường hợp được giới thiệu tái cử, 25 trường hợp được giới thiệu ứng cử lần đầu. Số lượng cơ cấu cán bộ nữ được giới thiệu là 13 đồng chí; tuổi trung bình của BCH khóa XI là 48,4 tuổi, trong đó có 7 đại biểu là cán bộ trẻ”, ông Phan Nguyễn Như Khuê thông tin.

Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI sẽ được công bố vào chiều nay (17-10), buổi tối sẽ diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI.

T.Anh - N.Trinh