Thứ bảy, 18/6/2022, 12h25

Định hướng nghề nghiệp qua cuộc thi “Nhà thiết kế tương lai”

Trường ĐH Hoa Sen vừa tổ chức cuộc thi “Nhà thiết kế tương lai 2022” với chủ đề “Gen Z - Thỏa sức sáng tạo” dành cho học sinh THPT trên cả nước. Mục đích cuộc thi nhằm tìm kiếm những tài năng trẻ có niềm đam mê sáng tạo ở lĩnh vực thiết kế, mỹ thuật và công nghệ truyền thông; qua đó định hướng học tập và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp. Với đề thi trình bày một ý tưởng sản phẩm để thể hiện sự sáng tạo và góc nhìn của bạn về thế giới trong 10 năm tới, đặc biệt sau khi thế giới bước vào giai đoạn bình thường mới sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các thí sinh đã có cơ hội thể hiện khả năng sáng tạo, óc thẩm mỹ và kỹ năng của bản thân ở các lĩnh vực: Thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất…, hoặc xây dựng kế hoạch truyền thông, PR cho các dự án của mình. Ban tổ chức khuyến khích các sản phẩm dự thi sử dụng chất liệu tái chế, thân thiện với môi trường, nội dung có tính cổ động, tuyên truyền những giá trị tích cực cho cộng đồng.


Thí sinh Tr
n Nht Tân đang trình bày phn thi ca mình

Trải qua vòng loại với gần 100 tác phẩm, em Nguyễn Hồng Bảo Ngọc (học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh, TP.HCM) - tác phẩm tranh cổ động về “Đội ngũ y bác sĩ và nạn trầm cảm ở các bạn trẻ” và em Phan Nguyễn Hoài Thương (học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn TP.HCM) - tác phẩm “Metamorphosis” xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi. Hai giải nhì thuộc về em Trần Nhật Tân (học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ) - tác phẩm “Khi Gen Z bận Việt phục” và em Nguyễn Thị Yến Nhi (học sinh Trường THPT Trần Văn Ơn, tỉnh Bến Tre) - tác phẩm mô hình 3D mô phỏng một căn phòng trong một chiếc hộp... Được biết, giải thưởng cho các nhà thiết kế tương lai là các suất học bổng với tổng giá trị lên đến 130 triệu đồng.

Vit Ngân