Thứ tư, 14/6/2017, 09h34

Do Art - Những bước tiến trong dạy học hội họa

Từ cơ sở ban đầu tại quận Bình Thạnh, sau một thời gian hoạt động, Do Art đã nhân rộng mô hình dạy học hội họa ra nhiều địa bàn và không ngừng nâng cao chất lượng học tập đáp ứng nhu cầu thực tiễn xã hội. Nhân sự kiện Do Art mới mở thêm cơ sở tại quận 3, TPHCM vào ngày 4/6 vừa qua; Báo giáo dục TPHCM đã có cuộc trao đổi ngắn với Kiến trúc sư Trần Ngọc Hải, Giám đốc Trung tâm Mỹ thuật Do Art để bạn đọc có thể hiểu hơn về sự phát triển, thành công của một đơn vị được xem là điển hình trong công tác dạy học hội họa.
Kiến trúc sư Trần Ngọc Hải
* Chào anh, việc mở cơ sở dạy học hội họa tại nhiều quận ở TPHCM liệu có “quá sức” với một đơn vị còn khá “non trẻ” như Do Art?
- Kiến trúc sư Trần Ngọc Hải: Tôi nghĩ nó vừa sức với mình. Do Art thuộc thế hệ “sinh sau đẻ muộn” sẽ có một số khó khăn nhất định so với các đơn vị, trung tâm khác cùng lĩnh vực nhưng do là “đứa con tinh thần” mà tôi thành lập ra nên tôi hiểu rất rõ về nó. Để có thể quản lý, vận hành không chỉ là một và nhiều cơ sở là điều không phải dễ dàng. Đầu tiên phải chọn được địa điểm, vị trí tốt sau đó đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cũng rất quan trọng. Tiếp đến là công tác quản lý, vận hành, tổ chức để cơ sở hoạt động hướng đến điều mà mình mong muốn. Khi đã gầy dựng được thương hiệu uy tín rồi thì việc mở thêm các cơ sở khác là điều nên làm để đáp ứng nhu cầu học tập cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho học viên. Việc lần lượt các cơ sở của đơn vị được thành lập, ban đầu là quận Bình Thạnh, kế đến là Tân Bình, Thủ Đức, Vũng Tàu và quận 3 là điều tất yếu phù hợp với nhu cầu của xã hội và tốc độ phát triển của nhóm ngành này. Bước tiến của Do Art không gấp gáp, nhanh vội mà khi thành lập cơ sở ở đâu là đội ngũ quản lý cũng như giáo viên đều làm việc trên tinh thần nghiêm túc ở đấy.
Buổi huấn luyện nâng cao cho giáo viên Do Art với môn đầu tượng.
* Với việc mở thêm cơ sở ở tỉnh, anh có cho rằng đây là quyết định đúng đắn?
- Như anh đã biết, Do Art mở cơ sở tại thành phố biển Vũng Tàu năm 2016. Mở cơ sở ở tỉnh là mong muốn của tập thể Do Art nhằm hỗ trợ, giúp đỡ cho các em học sinh có địa điểm để bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cũng như tạo điều kiện cho những người yêu thích nghệ thuật hội họa, anh em nghệ sĩ trẻ có nơi chốn để thỏa chí đam mê. Ở một góc độ nào đó, việc mở cơ sở tại đây sẽ tạo cơ hội cho người học ở các độ tuổi khác nhau có thể tiếp cận được mô hình học tập hội họa với các công cụ, phương pháp dạy học mới mẻ, hiện đại góp phần rút ngắn khoảng cách học tập giữa thành phố lớn và tỉnh lỵ. Thực tế, ở tỉnh nhu cầu bồi dưỡng hội họa cũng khá cao nhưng thường thì ít đơn vị có xu hướng mở cơ sở tại đây vì ngoài yếu tố tài chính, tuyển sinh khó thì điều khó khăn là việc quản lý từ xa sẽ không được tốt. Do Art biết rõ điều đó nhưng nhờ đơn vị tập hợp được đội ngũ những con người thực sự có tâm huyết, làm việc trên tinh thần nghiêm túc, tuân thủ quy tắc nghề nghiệp nên tôi an tâm khi mở thêm cơ sở tại đây.
Do Art tổ chức vẽ ký họa ngoài trời tại công viên Bãi Trước, TP. Vũng Tàu.
* Người ta thường nói “chọn mặt gửi vàng” và trong lĩnh vực học tập cũng vậy, phụ huynh, học viên khá kỹ trong việc lựa chọn nơi học tập uy tín. Vậy theo anh, “sức hút” của Do Art đến từ những yếu tố nào?
- Tôi nghĩ nó khá đơn giản, “hữu xạ tự nhiên hương” thôi. “Sức hút” của Do Art không phải là việc thành lập nhiều địa điểm. Nó không tồn tại ở vẻ ngoài hào nhoáng hay nội lực tài chính mà nó “ăn điểm” ở phương pháp dạy học có tính sáng tạo, thực sự đảm bảo chất lượng đầu ra để khi kết thúc khóa học, người học phải thực hành được, nghĩa là việc dạy và học phải là thực chất. Thành công của Do Art ngày hôm nay ghi nhận sự cố gắng của cả tập thể đơn vị và thành tích của những thủ khoa, á khoa trong những năm vừa qua như: Hồ Thị Ngọc Sương, Nguyễn Lê Lam… không phải là sự may mắn mà là sự nỗ lực của bản thân từng học viên cùng sự hỗ trợ nhiệt tình của đội ngũ giáo viên. Tôi không phủ nhận yếu tố góp phần làm nên “sức hút” của đơn vị như về việc đặt tên “Do Art” (dịch ra tiếng Việt là: làm nghệ thuật hội họa) và slogan “Art for creative thinking” (nghệ thuật cho tư duy sáng tạo) nhưng cái quan trọng là sự tổng hòa các yếu tố, chính sự hài hòa giữa các điều kiện đã tạo nên giá trị thực chất cho Do Art.
* Cảm ơn anh vì những chia sẻ trên!
Hồ Tuấn Hải (thực hiện)