Thứ năm, 8/4/2021, 16h15

Doanh nghiệp và sinh viên tạo dựng giải pháp giá trị chung

Mới đây, dự án USAID BUILD-IT và chương trình STEM của Dow Việt Nam đã tổ chức vòng chung kết và trưng bày sản phẩm cuộc thi Đổi mới sáng tạo kỹ thuật eProjects lần 2, với sự tranh tài của 6 đội đến từ 6 trường: ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, ĐH Lạc Hồng, ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Cần Thơ, ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Tại đây, các đội đã trình bày về dự án nguyên mẫu dưới sự hướng dẫn của doanh nghiệp (DN) trong tái chế nhựa, kẹo cao su phân hủy sinh học, vật liệu đóng gói thân thiện với môi trường. Trước đó, tháng 9-2020, các đội có thời gian làm việc trực tuyến, gặp gỡ tại trường để phát triển và thử nghiệm sản phẩm. Qua chương trình eProjects, sinh viên được hỗ trợ kỹ năng chuyên môn về kỹ thuật, làm việc nhóm và quản lý dự án…

Trong 4 năm liên tiếp, dự án USAID BUILD-IT và chương trình STEM của Dow Việt Nam đã thử nghiệm các dự án ứng dụng liên quan tới DN, nhằm hỗ trợ DN đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, định hướng chuyên môn. Đến nay, Dow Việt Nam đã tài trợ cho hơn 800 sinh viên với mức phí trên 110.000 USD. Ông Ekkasit Lakkananithipan (Tổng Giám đốc Dow Việt Nam) cho biết: “Dow ấp ủ trở thành một trong những công ty khoa học vật liệu đổi mới sáng tạo, lấy khách hàng làm trung tâm, toàn diện và bền vững hàng đầu thế giới. Chúng tôi rất vui được hợp tác cùng các trường ĐH kỹ thuật, công nghệ tại Việt Nam thực hiện những dự án do sinh viên triển khai; đồng thời củng cố mối quan hệ ĐH - DN, giải quyết những vấn đề về phát triển bền vững”.

Yến Hoa