Thứ ba, 19/1/2021, 19h56

Đối tượng nào được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập?

Va qua, chương trình tư vn “Tuyn sinh, hưng nghip hc sinh sau THCS” ln th 6 năm hc 2020-2021 do Báo Giáo dc TP.HCM phi hp vi S GD-ĐT TP.HCM cùng mt s đơn v t chc đã din ra ti Trưng THCS Hoàng Văn Th và THCS Lc Hng (Q.10).


Hc sinh Trưng THCS Hoàng Văn Th đt câu hi cho ban tư vn

Tại hai trường, bà Nguyễn Xuân Mai (Phó Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở GD-ĐT TP.HCM) đã lưu ý các em học sinh: ngoài hình thức thi tuyển còn có hình thức tuyển thẳng vào lớp 10 công lập. Tuy nhiên, hình thức này chỉ dành cho những học sinh khuyết tật, học sinh đạt giải cấp quốc gia về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi về khoa học kỹ thuật. “Học sinh thuộc diện tuyển thẳng phải nộp hồ sơ đúng thời gian quy định, nếu không sẽ bị mất quyền lợi và chuyển sang thi tuyển như các bạn nếu muốn tiếp tục học tại trường THPT công lập. Khi đăng ký tuyển thẳng, học sinh không được chọn các trường THPT chuyên, chỉ được chọn trường thường với 3 nguyện vọng như quy định”, bà Mai thông tin. Theo bà Mai, TP.HCM có 6 trường chuyên, trong đó 4 trường THPT chuyên TP gồm: Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Gia Định và Nguyễn Thượng Hiền; 2 trường THPT chuyên địa phương là Nguyễn Hữu Huân và Mạc Đĩnh Chi. “Việc chọn trường phải phù hợp với năng lực, điều kiện gia đình, nếu không có khả năng vào trường chuyên, các em hãy lựa chọn trường thường. Con đường nào cũng đưa các em đến thành công nếu bản thân thật sự cố gắng”, bà Mai khuyên. Nhằm hỗ trợ con tốt hơn trong việc đăng ký nguyện vọng, một phụ huynh học sinh Trường THCS Hoàng Văn Thụ hỏi: “Làm thế nào để tránh được những sai lầm khi đăng ký nguyện vọng?”. Trả lời câu hỏi này, bà Mai cho rằng, khi đăng ký nguyện vọng, học sinh phải dựa vào năng lực, điều kiện đi lại. Theo đó, học sinh không nên chọn ngôi trường quá xa, quá sức vì như vậy sẽ khiến các em không theo kịp, dẫn đến áp lực trong quá trình học tập, học không nổi, thậm chí phải nghỉ học vì trường quá xa nơi cư trú... Trong khi đó, tại Trường THCS Lạc Hồng, ông Cao Tùng Minh (Phó ban Hướng nghiệp Trường TC Việt Giao) cho biết ngoài con đường học THPT công lập, học sinh có thể chọn học TC vừa rút ngắn thời gian, công sức, ra trường nhận hai văn bằng: giấy chứng nhận hoàn thành chương trình THPT và bằng TC. Với 2 văn bằng này học sinh có thể liên thông lên CĐ, ĐH. Ông Minh cho biết thêm, tại Trường TC Việt Giao có nhiều ngành nghề. Khi học, các em không chỉ được đào tạo văn hóa song song với học nghề mà còn được trang bị kỹ năng, ngoại ngữ… Về tâm lý, sức khỏe mùa thi, chuyên gia tâm lý Đỗ Văn Sự cho biết để có tâm lý thi cử tốt, ngoài việc chăm sóc sức khỏe, ăn uống hợp lý, đủ dinh dưỡng thì việc lập kế hoạch học tập khoa học cũng rất quan trọng. Khung giờ học bài lý tưởng nhất là buổi sáng sớm, buổi trưa và buổi chiều làm bài tập. Đặc biệt, học sinh không nên học tập quá sức, phải dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn khi nào thoải mái thì học tiếp. Khi học, các em phải học phần nào chắc phần đó, tránh học tràn lan khi làm bài lại không nhớ, dẫn đến việc thi cử không đạt hiệu quả cao.

Bài, ảnh: H.Trinh