Thứ ba, 28/7/2020, 09h33

Đội tuyển Việt Nam hụt hẫng vì AFF Cup 2020 bị hoãn

Đội tuyển Việt Nam sẽ phải điều chỉnh kế hoạch tập trung khi V-League bị hoãn vô thời hạn còn giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cup 2020 gần như chắc chắn không thể diễn ra vào cuối năm nay như dự kiến.
Đội tuyển VN sẽ bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup trong năm 2021?
Ngày 27.7, Ban Xử lý các tình huống khẩn cấp của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã họp trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch AFF Khiev Sameth để họp bàn về AFF Cup 2020. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cho biết: “Giải đấu lớn nhất khu vực dự kiến diễn ra từ 23.11 ‐ 31.12. Tuy nhiên, giải đấu sẽ khó được tổ chức như theo lịch bởi việc kiểm soát Covid‐19 tại các nước là không giống nhau.
Trên cơ sở các cập nhật, đánh giá tình hình Covid‐19 tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, các thành viên Ban Xử lý các tình huống khẩn cấp của AFF đã có những thảo luận và xác định dịch bệnh sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp từ nay cho đến cuối năm. Đại diện của một số liên đoàn bóng đá thành viên của AFF đã đề xuất phương án dời AFF Cup 2020 sang năm 2021”.
Ông Trần Quốc Tuấn nói tiếp: “Là đại diện của VFF, tôi đã nêu ý kiến rằng năm 2021 là một năm rất khó khăn với lịch thi đấu dày đặc của các giải quốc tế. Bên cạnh các giải đấu bóng đá của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) còn có Thế vận hội Olympic Tokyo, giải vô địch bóng đá châu Âu ‐ EURO, giải bóng đá CONCACAF…, nên việc tính toán thời điểm phù hợp với các quốc gia Đông Nam Á để tổ chức thành công AFF Cup cũng là một bài toán đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết.
Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn họp trực tuyến
Mặc dù vậy, với quyết tâm đảm bảo duy trì và tổ chức thành công giải đấu danh giá nhất khu vực, các thành viên của Ban thống nhất sẽ tiếp tục nghiên cứu, thảo luận để tìm ra phương án tối ưu. Ban Xử lý các tình huống khẩn cấp của AFF sẽ còn họp trực tuyến vào ngày 30.7 để đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này”.
Ban Huấn luyện đội tuyển Việt Nam cũng đã nắm được thông tin về việc AFF Cup 2020 có nhiều khả năng bị hoãn, thậm chí hủy hẳn. Kế hoạch tập trung của đội tuyển sẽ phải điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thời sự của bóng đá Việt Nam, bao gồm việc V-League 2020 cũng đang bị tạm hoãn vô thời hạn. Tuy nhiên, Cúp quốc gia dự kiến vẫn được duy trì nhưng lịch thi đấu được đẩy lên. Cụ thể, thay vì diễn ra vào ngày 28, 29.8, các trận tứ kết Cúp quốc gia sẽ khởi tranh ngày 1, 2.8. Ngày 6.8, hai trận bán kết Cúp quốc gia và trận chung kết vào ngày 9.8.
Vì sự thay đổi này mà đội tuyển Việt Nam sẽ không hội quân vào cuối tháng 8 mà tập trung vào tháng 9 nhưng chưa xác định ngày cụ thể (đội U.22 Việt Nam cũng sẽ hủy kế hoạch tập trung vào ngày 5.8). Phòng Các đội tuyển quốc gia VFF và HLV Park Hang-seo cùng các trợ lý hiện đang rơi vào tình trạng khá bị động vì mùa giải 2020 đang có một số biến động. Tuy nhiên trong cuộc trao đổi với lãnh đạo VFF, ông Park nhấn mạnh rằng, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, đội tuyển cũng sẽ tập trung cao độ cho các trận còn lại của vòng loại World Cup 2022 (nếu như FIFA và AFC không hoãn các trận đấu này vì dịch bệnh Covid-19).
Trước thông tin AFF Cup 2020 có thể bị hoãn (hoặc hủy), tiền đạo Nguyễn Tiến Linh tiếc nuối: “Lần đầu tiên tôi dự AFF Cup là vào năm 2018 và cùng với đội tuyển đoạt cúp vô địch. Nên tôi rất háo hức được tham dự giải này lần thứ 2 với khát vọng bảo vệ thành công ngôi vương. Nếu như giải không thể tổ chức trong năm nay, tôi và các đồng đội chắc hẳn sẽ rất hụt hẫng”.
TT (theo thanhnien)