Thứ năm, 23/6/2022, 10h05

Dự kiến 9 giờ sáng mai Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022

Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM Hồ Tấn Minh thông tin, dự kiến 9 giờ sáng mai (24-6), Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 trên cổng thông tin điện tử của Sở GD-ĐT TP.HCM.


Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay 9 giờ sáng mai (24-6) Sở GD-ĐT sẽ công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022

Cụ thể, trao đổi với Giáo dục TP.HCM, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM Hồ Tấn Minh thông tin, dự kiến 9 giờ sáng mai (24-6), Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 trên cổng thông tin điện tử của Sở GD-ĐT TP.HCM.

Sau khi nhận kết quả thi tuyển sinh của mình, thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể làm đơn và nộp tại trường THCS nơi thí sinh học lớp 9 trong 2 ngày 24-25/6. Sở sẽ tổ chức chấm phúc khảo bài thi của thí sinh từ ngày 29-6 đến ngày 1-7. Kết quả chấm phúc khảo bài làm của thí sinh sẽ được công bố vào ngày 2-7.

Đại diện Sở GD-ĐT cho hay, dự kiến vào ngày 27-6, Sở sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 chuyên, tích hợp và kết quả tuyển thẳng. Thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học từ ngày 27-6 đến trước 16 giờ ngày 1-7. Sau thời gian này, nhà trường sẽ xóa tên những thí sinh trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ trên hệ thống.

Theo quy định của Sở GD-ĐT, 16 giờ ngày 4-7 là hạn chót các trường THPT chuyên, trường THPT có lớp chuyên, lớp tích hợp, có học sinh tuyển thẳng nộp danh sách và cập nhật vào hệ thống danh sách học sinh đã đăng ký học về phòng khảo thí. Chuyên viên của phòng này cho biết lúc này phần mềm tuyển sinh lớp 10 sẽ lọc những thí sinh đã nộp hồ sơ trúng tuyển vào các trường, lớp nói trên và thực hiện bước lọc danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 thường theo 3 nguyện vọng đã đăng ký.

Dự kiến, ngày 11-7 Sở GD-ĐT sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 của hơn 100 trường THPT năm học 2022- 2023.

Năm nay, theo đánh giá của các giám khảo chấm thi, phổ điểm phổ biến ở 3 môn toán, văn, tiếng Anh từ 5-7. Trong đó, tỷ lệ thí sinh đạt điểm 9-10 môn tiếng Anh là 10-15%; Số thí sinh đạt 10 môn toán chiếm 5-7%. Số điểm cao nhất ở môn ngữ văn là 9.25.

Từ kết quả này, các giám khảo dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm học 2022-2023 sẽ có sự biến động nhẹ, tăng ở những trường tốp trên như THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định, THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Bùi Thị Xuân…

Yến Hoa