Thứ tư, 9/9/2020, 10h30

Du lịch của Italy ước tính mất khoảng 100 tỷ euro trong năm 2020

Một nghiên cứu mới đây cho thấy lĩnh vực du lịch của Italy ước tính có thể mất tới 100 tỷ euro (118 tỷ USD) trong năm 2020 do đại dịch COVID-19, cao hơn so với ước tính trước đó.
Các địa điểm du lịch của Italy vắng bóng khách du lịch.
Các công ty du lịch Confturismo và Assoturismo ngày 7/9 công bố nghiên cứu cho thấy lĩnh vực du lịch của Italy ước tính có thể mất tới 100 tỷ euro (118 tỷ USD) trong năm 2020 do đại dịch COVID-19, cao hơn so với ước tính trước đó.
Số tiền trên tương đương hơn 6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Italy vào cuối năm 2019, mà theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào khoảng 2.014 tỷ USD. Nếu ước tính này là chính xác, điều đó có nghĩa là ngành du lịch, chiếm 13,3% GDP của Italy năm 2019, sẽ gần như bị mất 50% trong năm nay.
Luca Patane, Chủ tịch của Confturismo, cho biết hồi cuối tháng 3/2020, công ty đã đưa ra giả thuyết rằng ngành du lịch sẽ mất 100 tỷ euro trong năm nay và vào thời điểm đó, ước tính này dường như không tưởng, “song chúng ta dường như đang tiến gần hơn đến việc con số này trở thành sự thật".
Gần đây, Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới đã công bố một ước tính cho biết lĩnh vực du lịch Italy sẽ bị thiệt hại 36,7 tỷ euro trong năm nay, và hội đồng này cho rằng nền kinh tế Italy sẽ không sớm phục hồi trong vài năm.
Confturismo và Assoturismo nói rằng nếu không có sự giúp đỡ của chính phủ, lĩnh vực này có thể bị thiệt hại không thể khắc phục được. Hai công ty này lưu ý rằng mặc dù du lịch trong nước tăng 1,1% trong mùa Hè này, song điều đó không thể bù đắp được lượng khách nước ngoài, đã giảm 66%.
Lĩnh vực du lịch của Italy đã hoàn toàn “đóng cửa” từ tháng 3-5/2020 do các biện pháp phong tỏa. Italy bắt đầu nới lỏng các hạn chế trong tháng Năm, nhưng số lượng khách du lịch vẫn chưa thể phục hồi./.
PV (theo dantri)