Thứ sáu, 19/5/2023, 11h32

Du lịch nghỉ dưỡng được ưa chuộng trong dịp hè

Du lch nghng ngày càng đưc quan tâm bi nhng ưu đim ni bt. So vi các loi hình du lch khác, du lch nghng hưng đến vic ngh ngơi hi phc năng lưng. Theo các doanh nghip du lch, l hành, hin nhng tour thiên v du lch nghng đưc du khách ưa chung và đăng ký đ tri nghim vào mùa hè ti đây.


Tour du lch bin chiếm ưu thế trong mùa hè năm nay

Thư giãn th cht và tinh thn

Sau thời gian làm việc mệt mỏi, nhiều cơ quan, doanh nghiệp tổ chức chuyến du lịch hè để “thưởng” cho nhân viên, người lao động. Thay vì chọn những tour trải nghiệm, khám phá với nhiều địa điểm vui chơi, giải trí náo nhiệt thì du khách, nhất là khách “có tuổi” lại thích những tour du lịch nhẹ nhàng thiên về nghỉ dưỡng để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng.

Bà Trần Thị Bảo Thu (Giám đốc tiếp thị truyền thông Công ty Lữ hành Vietluxtour) cho biết, mùa hè này một bộ phận du khách có nhu cầu chọn các sản phẩm thiên về thư giãn thể chất và tinh thần, dành nhiều thời gian cho hoạt động nghỉ dưỡng hơn giải trí. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có xu hướng chọn các tour option (tour được thiết kế riêng theo nhu cầu của nhóm khách). “Hiện tại, chúng tôi đã tập trung xây dựng sản phẩm du lịch cho cả thị trường trong và ngoài nước để mang đến cho du khách nhiều lựa chọn về điểm đến”, bà Thu chia sẻ.

Du lịch nghỉ dưỡng có nhiều dạng như: Du lịch nghỉ dưỡng thiên về sức khỏe; du lịch nghỉ dưỡng đa dạng hóa; du lịch nghỉ dưỡng kết nối thiên nhiên… tùy vào nhu cầu du khách có thể lựa chọn theo ý thích.


Khách tri nghim vui chơi ti Khu du lch Sơn Tiên

Bà Đoàn Thị Thanh Trà (đại diện Lữ hành Saigontourist) chia sẻ, thời gian qua, đơn vị ghi nhận lượng lớn du khách quan tâm đến du lịch nghỉ dưỡng kết nối thiên nhiên. “Trong các tour du lịch, dù trong nước hay ngoài nước chúng tôi đều thiết kế sao cho trong hành trình trải nghiệm của mình du khách có những giây phút thả hồn vào thiên nhiên tươi mát, xoa dịu tâm hồn. Đó có thể là biển, rừng, thác… và hầu hết du khách đều bày tỏ thích thú khi được tìm về thiên nhiên”, bà Trà thông tin.

Hiện có nhiều địa điểm phù hợp cho khách du lịch nghỉ dưỡng nhất là đối với loại hình du lịch nghỉ dưỡng đa dạng hóa. Nghĩa là chỉ cần ở tại một địa điểm là du khách có thể trải nghiệm các hoạt động mà mình muốn. Cách TP.HCM không xa, Khu du lịch Sơn Tiên (thuộc tỉnh Đồng Nai) là địa điểm lý tưởng cho du lịch nghỉ dưỡng. Tại đây, du khách có thể ăn ở, vui chơi. Khu du lịch Sơn Tiên không chỉ phù hợp với người lớn còn phù hợp với trẻ em, nhất là đi theo kiểu du lịch gia đình.

Tour du lch bin chiếm ưu thế

Thời điểm này, phần lớn doanh nghiệp lữ hành đã đạt được khoảng từ 70 đến 80% kế hoạch kinh doanh của du lịch hè. Theo nhiều đơn vị lữ hành, các tour du lịch biển tiếp tục chiếm ưu thế, tập trung ở những địa phương: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa), Quy Nhơn (Bình Định), Phú Quốc (Kiên Giang)… Bên cạnh đó, nhiều điểm du lịch ở vùng núi ở Đông - Tây Bắc vẫn là điểm đến hấp dẫn du khách cả nội địa và quốc tế.


Du khách tìm hiu tour du lch hè năm nay

Một số thị trường dự báo sẽ “hot” trong hè này là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc)… Trong đó, thị trường Trung Quốc được đánh giá sẽ tạo sức hấp dẫn lớn nhất trong mùa hè năm nay ở cả hai chiều đến và đi. Bởi hiện nay, Trung Quốc đang kích cầu du lịch, nhiều tour du lịch có giá rất hấp dẫn với mức chi phí khoảng 10 triệu đồng ở các tuyến Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trương Gia Giới… Bên cạnh đó, lượng du khách Trung Quốc sang Việt Nam dự báo sẽ đông trở lại vì nhu cầu du lịch sau dịch Covid-19 của người dân nước này lớn.

Ông Lê Trương Hin Hòa (Phó Giám đc S Du lch TP.HCM) cho biết, hin nay vic đi du lch không còn b hn chế, dè dt như trưc đây. Khách du lch có xu hưng đi theo nhóm nh, nhóm gia đình hoc bn bè quen biết, hn chế có ngưi l tham gia tour, không nhi nhét quá nhiu đim tham quan đưng tour. Các tour ngh dưng cao cp, tour free & easy (combo vé máy bay, khách sn cao cp) s tiếp tc là xu hưng đưc nhiu khách hàng la chn cho mùa hè này.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh (Giám đốc Ban Tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel) cho hay, ngay sau khi thị trường du lịch Trung Quốc mở cửa, Vietravel đã nhanh chóng triển khai sản phẩm tour khám phá Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn và các tỉnh lân cận kéo dài từ 5-6 ngày, giúp du khách có thêm sự chọn lựa cho mùa hè năm nay. “Hiện thủ tục xin visa Trung Quốc khá đơn giản, đây chính là ưu điểm lớn khiến du khách Việt dành nhiều sự quan tâm cho tuyến tour này”, bà Khanh cho biết.

Đánh giá về du lịch hè năm nay, ông Hà Văn Siêu (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch) nhận định, đây là “mùa vàng” của du lịch Việt Nam, tạo sức bật cho du lịch cả năm. Với các hoạt động quảng bá, chương trình kích cầu, du lịch hè năm nay dự báo sẽ có lượng khách lớn, góp phần quan trọng để du lịch Việt Nam có thể đón hơn 100 triệu lượt khách nội địa và 8 triệu lượt khách quốc tế như kế hoạch.

Kiu Khánh