Thứ năm, 11/8/2022, 15h39

Du lịch tự túc được nhiều người lựa chọn

Mùa hè này, nhiu ngưi có xu hưng la chn nhng chuyến du lch t túc cùng vi ngưi thân, bn bè. Nhng chuyến đi ngn không mt nhiu thi gian di chuyn, cung đưng d, gn, dch v ăn ung và hot đng vui chơi đa dng nhưng li tiết kim nhiu chi phí.


Nhi
u gia đình chn đi du lch t túc trong dp hè

Chi phí không ti 1 triu đng

Cần Giờ là một trong những địa điểm du lịch tự túc được nhiều người lựa chọn trong mùa hè này. Không cần chuẩn bị quá nhiều thứ, chỉ cần một chiếc xe máy và vài đồ dùng cá nhân là có chuyến du lịch trong ngày không tốn quá 1 triệu đồng (nếu tiết kiệm).

Là “tín đồ” du lịch tự túc, bạn Lâm Thành Công (28 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) thường xuyên cùng với chiếc xe máy “phượt” khắp nơi quanh TP.HCM vào những ngày cuối tuần. “Em đi nhiều nơi nhưng Cần Giờ là nơi thu hút em nhất. Từ nơi em ở đến Cần Giờ chỉ khoảng 60km, đi và về trong ngày. Do đó, em và nhóm bạn thường xuyên đến đây để tìm về với tự nhiên cũng như giao lưu cuối tuần. Với lại, việc đi chơi gần tiết kiệm được nhiều chi phí, mỗi người chỉ cần chuẩn bị tầm 1 triệu đồng là vui chơi ăn uống thoải mái, phù hợp với túi tiền của những bạn trẻ như chúng em”, Công chia sẻ.

Một trong những điểm giúp nhiều người đi du lịch tự túc đó là tự tay lên hết mọi lịch trình từ ăn uống, đi lại cho đến những địa điểm vui chơi.

Về Cần Giờ vào một cuối tuần, chị Thái Thị Mỹ Liên (huyện Bình Chánh) cho hay, mùa hè này gia đình chị không đi du lịch xa chỉ đi gần TP. “Do tôi và chồng không có nhiều thời gian nên chỉ lên lịch đi du lịch cùng hai đứa con trai vào cuối tuần. Đi như vậy mình có thể về trong ngày, không bị mệt, sang hôm sau có thể đi làm được. Ngoài ra, đi tự túc mình còn có thể chủ động tìm những quán ăn ngon, chỗ ăn cũng như vui chơi theo ý thích”, chị Liên chia sẻ.


Khách tìm hiu v đc sn ti Khu du lch Văn Thánh (Q.Bình Thnh)

Để có chuyến du lịch tự túc an toàn hấp dẫn, du khách phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Có nhiều kinh nghiệm trong việc đi du lịch tự túc.

Bạn Trần Công Hùng (ngụ Q.3) cho biết, du lịch tự túc có ưu điểm nhưng cũng có nhược điểm. Đối với những người chưa có nhiều kinh nghiệm rất dễ bị lạc đường, chặt chém khi ăn uống hoặc bị cướp giật… “Để có chuyến du lịch an toàn, mọi người nên lên lịch trình sẵn những nơi mà mình muốn trải nghiệm, đi theo nhóm từ 3-5 người, không nên đi một mình. Điều đặc biệt là mỗi cá nhân phải mang theo giấy tờ tùy thân, không mang nhiều tài sản quý. Nếu gia đình có con nhỏ phải theo sát, tránh thất lạc con cái trong quá trình du lịch tự túc”, Hùng chia sẻ.

Doanh nghip dn hi phc

Dù du lịch tự túc hay theo tour thì hoạt động du lịch hiện nay đang từng bước lấy lại vị thế. Chỉ tính riêng từ đầu mùa hè tới nay, doanh nghiệp du lịch, nhà hàng, khách sạn đã  phục hồi nhanh chóng.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh (Giám đốc Ban Tiếp thị Vietravel cho hay), trong 6 tháng đầu năm 2022 đã phục vụ hơn 200 ngàn lượt khách trong và ngoài nước. Đây là con số ấn tượng sau khi tái khởi động lại du lịch.

Ông Nguyễn Minh Mẫn (Giám đốc Marketing và Truyền thông, TST Tourist) thông tin, doanh nghiệp này đã phục vụ cho hơn 12 ngàn lượt khách với doanh thu hơn 80 tỷ đồng.

Sở dĩ ngành du lịch TP.HCM nhanh chóng phục hồi là nhờ vào các sản phẩm du lịch. Bà Đoàn Thị Thanh Trà (Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông, Lữ hành Saigontourist) nhìn nhận, thời gian qua, những sản phẩm du lịch ở TP được khai thác rất tốt, thu hút đều đặn lượng khách hằng ngày và đặc biệt tăng mạnh vào dịp cuối tuần và dịp lễ. Riêng Lữ hành Saigontourist đang khai thác các sản phẩm tuyến tham quan và trải nghiệm dịch vụ 5 sao tại các khách sạn cổ của TP, các di tích văn hóa, tín ngưỡng ở khu Chợ Lớn (Q.5); tìm hiểu về lịch sử đội biệt động Sài Gòn gắn liền với chiến thắng 30-4 lịch sử; hay nghe nhạc vi vu dạo phố Sài Gòn trên xe buýt 2 tầng, xe buýt sông; ngắm hoàng hôn sông Sài Gòn trên du thuyền...


M
t nhóm bn tr tri nghim đi xung trong Rng Sác Cn Gi

Bên cạnh hoạt động khảo sát, đẩy nhanh tiến độ khai thác sản phẩm du lịch mới của Sở Du lịch TP.HCM, các doanh nghiệp du lịch cũng tích cực, chủ động làm mới các trải nghiệm tại điểm tham quan để thu hút du khách.

Điển hình như Khu du lịch văn hóa Suối Tiên cho du khách tham quan miễn phí nông trại rộng 5 hécta được canh tác theo quy trình công nghệ của Nhật Bản và nhiều sản phẩm du lịch mới được đưa vào phục vụ du khách trong dịp cao điểm hè. Công viên văn hóa Đầm Sen cam kết không tăng giá vé dịp hè 2022 mặc dù có tổ chức thêm một số hoạt động như: Lễ hội diễu hành caravan, lễ hội thả diều vào sáng chủ nhật hàng tuần. Khu du lịch Bình Quới lần đầu tiên bán chương trình trải nghiệm trọn gói từ 1-2 ngày cho du khách. Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi đưa vào hoạt động khu trò chơi cảm giác mạnh mạo hiểm đầu tiên tại TP.HCM mang đến cho du khách những trải nghiệm đầy mới mẻ và thú vị vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc: Khu liên hoàn trên cây với 15 thử thách trên cây, tổng độ dài 350m; Zipline xuyên rừng dài 80m và khu nhảy Tazan với độ cao 8m.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa (Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM), sản phẩm tour quanh TP.HCM tuy ngắn, chỉ trong nửa ngày hoặc một ngày nhưng được chỉn chu từ ý tưởng, dịch vụ, nhân sự phục vụ. Điều đó đã đem lại sự hài lòng và mang đến triển vọng duy trì lâu dài và trở thành sản phẩm đặc trưng. Tuy nhiên, một số thị trường nguồn khách lớn của Việt Nam chưa hoàn toàn mở cửa khiến việc đón khách quốc tế đến không dễ. “Chúng tôi đang tiếp tục khảo sát, thiết kế các tuyến du lịch nội vùng như chương trình “Ký ức Sài Gòn - Chợ Lớn”, “Sài Gòn trăm năm, hoa trái thương hồ”, “Củ Chi vùng đất bình yên, thân thiện và nghĩa tình”… Ngoài ra, chúng tôi cũng lấy ý kiến góp ý đề án Phố đi bộ và khu ẩm thực Hà Tôn Quyền (Q.11)... Quan tâm làm mới lại các chương trình du lịch tại các điểm đến của TP gắn với các hoạt động trải nghiệm, đạp xe tại các vùng nông thôn ngoại thành, tìm hiểu văn hóa địa phương, tham gia các hoạt động hướng đến việc bảo vệ môi trường”, bà Hoa thông tin.

Kiu Khánh