Thứ bảy, 23/11/2019, 20h24

Đưa âm nhạc dân tộc vào nhà trường

Hc sinh Trưng Tiu hc Đinh Tiên Hoàng tri nghim biu din nhc c dân tc

Vừa qua, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Q.1, TP.HCM) đã tổ chức Ngày hội giao lưu âm nhạc dân tộc cho học sinh toàn trường, với sự tham gia của nghệ sĩ Đức Dậu và nhóm nhạc gõ Phù Đổng. Tại ngày hội, các nghệ sĩ đã giới thiệu đặc điểm, nguồn gốc từng loại nhạc cụ như đàn tranh, đàn T’rưng, đàn bầu, đàn tỳ bà, sáo… và biểu diễn một số điệu nhạc, ca khúc gắn với từng dân tộc, vùng miền trên cả nước. Bên cạnh đó, học sinh trong trường còn được các nghệ sĩ hướng dẫn biểu diễn một số nhạc cụ tiêu biểu. Cô Trần Thị Thu Hương (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết: “Giao lưu âm nhạc dân tộc trong nhà trường là hoạt động hết sức ý nghĩa, thiết thực đối với học sinh. Qua đó, các em hiểu biết hơn về từng loại nhạc cụ, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc. Đồng thời bồi đắp tình yêu âm nhạc dân tộc, khơi gợi sự hứng thú, sáng tạo trong học tập”.

Được biết, hoạt động giáo dục âm nhạc dân tộc trong nhà trường được ngành giáo dục thành phố rất quan tâm. Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản yêu cầu các phòng GD-ĐT quận/huyện, trường học đẩy mạnh việc đưa âm nhạc dân tộc vào nhà trường thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, tiết học ngoại khóa, học tập trải nghiệm cho học sinh. Hoạt động trên góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống dân tộc Việt Nam.

Tin, ảnh: N.Trinh