Thứ sáu, 17/9/2021, 17h56

Đưa “chỗ học” đến học sinh trong mùa… giãn cách

Mùa tuyển sinh năm 2021-2022, dù gặp nhiều thách thức do dịch COVID-19 song các trung tâm GDNN- GDTX, hệ thống các trường tư thục, ngoài công lập tại TP.HCM đã nỗ lực vượt khó, sáng tạo trong cách thức tuyển sinh, đưa chỗ học đến người học.


Chương trình học trực tuyến được các đơn vị thiết kế linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế

Từ những cách làm chủ động, sáng tạo nên mặc dù khó khăn do dịch bệnh, giãn cách nhưng nhiều đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu đặt ra, có một mùa tuyển sinh “phấn khởi”.

Đổi mới cách tiếp cận người học

Trong bối cảnh TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID, việc đi lại của người dân được hạn chế, do đó, cách thức tuyển sinh truyền thống “ghi danh” tại trường không còn phù hợp. Để thông tin tuyển sinh đến được với người học đỏi hỏi các đơn vị nhà trường phải nghiên cứu theo những cách thức mới, linh hoạt và đơn giản hơn, vận dụng tối đa CNTT.

Mùa tuyển sinh “giãn cách” vừa qua, Trung tâm GDTX Chu Văn An (Q.5) đã xây dựng đa dạng các giải pháp trực tuyến giúp phụ huynh tiếp cận hình thức tuyển sinh lớp 10, từ quét mã QR; tuyển sinh theo forms; tuyển sinh trên website trường cho đến tuyển sinh thông qua mạng xã hội.

Thầy Đỗ Minh Hoàng (Giám đốc Trung tâm) chia sẻ, việc tuyển sinh của hệ GDTX vẫn luôn vướng quan điểm, cách nhìn từ phía phụ huynh, học sinh, cho rằng “chỉ có yếu, kém mới vào học hệ này”. Do vậy, khi tuyển sinh trực tuyến, mọi phương thức đặc biệt chú trọng làm rõ, cung cấp đến phụ huynh về hình thức học tập, những mặt nổi trội của hệ GDTX, để phụ huynh, học sinh có nhìn nhận đúng đắn nhất.

Nhận định chưa bao giờ, việc tuyển sinh năm học mới lại gặp nhiều thách thức, khó khăn như năm nay, cô Phạm Thị Thuý Nhài (Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Q.Tân Bình) cho rằng, trước những rào cản tương tác, chỉ khi thông tin đến phụ huynh một cách đầy đủ nhất thì mới thuyết phục được người học tin tưởng lựa chọn.

Từ khó khăn đó, lần đầu tiên tận dụng tối đa CNTT, Trung tâm GDNN-GDTX Q.Tân Bình đã thực hiện ghi danh lớp 10 bằng hình thức trực tuyến. Phụ huynh học sinh có thể gửi hồ sơ online qua đường link, kết hợp tư vấn trực tiếp qua zalo, các số điện thoại “nóng” từ bộ phận tuyển sinh của trường.

“Các số điện thoại đường dây nóng về tuyển sinh hoạt động liên tục, tư vấn, giải đáp thông tin tuyển sinh cho phụ huynh học sinh bất cứ khi nào, giúp phụ huynh yên tâm về chỗ học cho con trong bối cảnh dịch bệnh. Đường dây nóng, cùng với đăng ký tuyển sỉnh qua đường link, là các điểm mới, linh hoạt được trung tâm sáng tạo trong mùa tuyển sinh này, nhằm phù hợp với bối cảnh dịch bệnh, phụ huynh ngồi tại nhà vẫn có thể ghi danh cho con mình học tập”.

Mùa tuyển sinh năm nay, lần đầu tiên Trường TH, THCS, THPT Tân Phú (Q.Tân Phú) thực hiện tuyển sinh trực tuyến thông qua các số điện thoại hotline và website trường. Cô Trương Hoàng Kim Đức (Phó Hiệu trưởng nhà trường) cho biết, trước diễn biến của dịch COVID-19 tại TP.HCM, ngay từ cuối năm học, trường đã có công tác chuẩn bị dự trù về phương án tuyển sinh giúp phụ huynh ở tỉnh hay ở TP.HCM đều có thể dễ dàng đăng kí nhập học online.

Nhà trường thành lập riêng ban tuyển sinh với các số điện thoại hotline để giải đáp, hỗ trợ tư vấn khi phụ huynh có nhu cầu. Học sinh đăng ký nhập học nộp hồ sơ online, khi nhập học trực tiếp sẽ nộp bổ sung hồ sơ giấy sau.

San sẻ cùng người học

Năm học 2021-2022, hệ thống GDTX, các trường phổ thông tư thục, ngoài công lập, trường TC, CĐ nghề tại TP.HCM tuyển sinh lên đến 17.620 chỉ tiêu. Từ những nỗ lực phía các nhà trường, tận dụng tối đa ứng dụng CNTT, thiết kế linh hoạt các giải pháp hỗ trợ, kết nối, tư vấn với phụ huynh học sinh nên mặc dù trong điều kiện giãn cách xã hội, “chỗ học” vẫn đến được với người học, tạo điều kiện cho người học “ghi danh” chỉ bằng một cú “click” chuột hay một cuộc điện thoại.

Việc linh động, sáng tạo trong phương thức tuyển sinh đã giúp các nhà trường chủ động, thích ứng giữa bối cảnh dịch bệnh. Sự chuyển đổi này cũng là bước đệm để các đơn vị, cơ sở giáo dục từng bước “số hoá” trong quản trị, quản lý nhà trường, đồng bộ từ khâu tuyển sinh cho đến giảng dạy.

“Con số học sinh đầu năm tại trung tâm là 258 em, gần bằng với các năm học trước dù thực tế tuyển sinh khó khăn hơn các năm trước rất nhiều”, cô Phạm Thị Thuý Nhài vui vẻ nói.

Về phương pháp dạy học trực tuyến trong năm học, cô Nhài cho biết, giáo viên tại trung tâm đã linh hoạt mọi cách để phù hợp với tình hình. Ngoài các tiết học trực tuyến ở 7 môn chính, giáo viên tăng cường tương tác, kết nối với học sinh qua facebook, zalo, hệ thống học tập trực tuyến để hỗ trợ động viên các em học tập. Học sinh là F0, các cô liên tục nắm bắt tình hình, theo dõi sức khoẻ, động viên, sâu sát giúp các em yên tâm.


Học sinh Trường TH, THCS, THPT Tân Phú trong giờ học trực tuyến

Trung tâm GDTX Chu Văn An cũng đã có một mùa tuyển sinh 10 “phấn khởi” với 400 học sinh đăng ký, tương đương với các năm trước. Để hỗ trợ học sinh khó khăn đầu năm học, từ rất sớm trung tâm đã vận động mạnh thường quân, phụ huynh, giáo viên trong trường cùng chung tay, góp sức hỗ trợ máy tính cũ, thiết bị học trực tuyến chuyển đến các em. Không chỉ san sẻ khó khăn với phụ huynh, học sinh, nỗ lực này từ trung tâm đã góp phần động viên rất lớn đến phụ huynh, học sinh, giúp học sinh tin tưởng và an tâm học tập trong điều kiện dịch bệnh.

Vượt qua các khó khăn khách quan do dịch bệnh, Trường TH, THCS, THPT Tân Phú cũng đã tuyển sinh được 6 lớp 10 năm học 2021-2022. Từ đầu năm học, trường chủ động chia khó với phụ huynh học sinh khi thực hiện giảm học phí đồng loạt. Mức học phí học trực tuyến cũng được trường giảm “khá sâu” so với học trực tiếp. Đặc biệt, học sinh toàn trường đều được tặng 1 bộ SGK, như một món quà động viên trong năm học đặc biệt.

“Nhà trường chú trọng bồi dưỡng kỹ năng sử dụng phần mềm học trực tuyến cho học sinh, nhất là học sinh khối 10. Chương trình học được thiết kế phù hợp với hình thức học trực tuyến, song vẫn đảm bảo các chương trình tăng thêm của nhà trường như học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài (3 tiết/tuần), giáo dục kỹ năng (1 tiết/tuần). Riêng chương trình tham vấn tâm lý được giáo viên mở trong suốt tuần để có thể hỗ trợ tư vấn kịp thời cho học sinh, phụ huynh mọi vấn đề gặp phải khi học trưc tuyến tai nhà”, cô Trương Hoàng Kim Đức chia sẻ.

Bài, ảnh: Yến Hoa