Thứ ba, 30/5/2023, 10h19

Erik ten Hag hé lộ tương lai của Greenwood

Erik ten Hag bóng gió cho hay ông muốn Greenwood ở lại Man Utd và tiền đạo người Anh có thể không rời Old Trafford.
Ten Hag từng gọi điện riêng cho Greenwood sau khi tiền đạo người Anh thoát tội
Tiền đạo 21 tuổi không được thi đấu suốt 16 tháng qua. Greenwood lâm vào tình cảnh tồi tệ này vì bị cáo buộc hành hung và hãm hiếp bạn gái Harriet Robson. Greenwood bị M.U treo giò nội bộ kể từ khi scandal này nổ ra vào tháng 1/2022.
Cách đây 3 tháng, Greenwood đã được xoá tội. Thế nhưng, chân sút người Anh vẫn chưa được thi đấu và luyện tập cùng M.U. Bởi lẽ, Quỷ đỏ đang điều tra độc lập nhằm làm sáng tỏ vụ việc.
Thất vọng vì tình cảnh bi đát của mình, Greenwood từng tâm sự với bạn bè rằng anh có thể không bao giờ thi đấu cho M.U nữa. Tuy nhiên, Greenwood có thể sẽ không ra đi, căn cứ vào tiết lộ mới nhất của HLV Ten Hag.
Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với The Times, nhà cầm quân người Hà Lan bóng gió cho hay muốn Greenwood ở lại và chân sút người Anh có thể không rời Old Trafford.
Trong cuộc phỏng vấn này, HLV Ten Hag được hỏi liệu ông có cần 1 tiền đạo nữa để hỗ trợ Rashford ở mùa giải tới hay không. Chủ đề sau đó chuyển sang Greenwood, và cựu HLV Ajax nói: “Trong quá khứ, cậu ấy (Greenwood) cho thấy có khả năng ghi bàn rất tốt. Tuy nhiên, tôi không có tiếng nói trong quyết định liệu cậu ấy có được trở lại thi đấu hay không”.
Trong khi M.U chưa chốt tương lai của Greenwood thì Juventus đã nhăm nhe chiêu mộ tiền đạo người Anh. Theo SunSport, Lão bà sẵn sàng kí hợp đồng dài hạn theo dạng cho mượn với Greenwood vào hè năm nay. Đồng thời, họ tự tin vào khả năng sẽ giúp tiền đạo người Anh làm lại sự nghiệp, trở lại với bóng đá đỉnh cao.
Hợp đồng của Greenwood với M.U hết hạn vào tháng 6/2025. Trong thời gian qua, Quỷ đỏ vẫn trả lương đều đặn cho tiền đạo 21 tuổi. M.U sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về tương của Greenwood trước mùa 2023-24.
Hữu Hải (theo bongdaso)