Thứ bảy, 6/6/2020, 20h17

Gần 1.000 học sinh Quảng Ngãi được tư vấn tuyển sinh

Chiều 6-6, chương trình tư vấn xét tuyển ĐH-CĐ “Tiếp bước trường thi” 2020 do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức tại Quảng Ngãi đã thu hút gần 1.000 học sinh tham dự.

Ban tư vấn chương trình giải đáp các câu hỏi của học sinh

Bên cạnh đó, chương trình còn được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Ngãi, nhiều học sinh, phụ huynh khác cũng được xem tư vấn, gọi điện đặt câu hỏi.

Mở đầu chương trình, một học sinh bày tỏ băn khoăn việc nên đăng ký xét tuyển để học tại địa phương cho gần nhà hay học tại TP.HCM. ThS. Phạm Việt Hùng (Đại diện Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM phân hiệu Quảng Ngãi) giải đáp, với 3 phương thức xét tuyển vào Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM năm nay là xét học bạ (xét kết quả học tập 3 năm cấp 3 trừ học kỳ cuối lớp 12); xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020; xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT thì học sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển. Bên cạnh cơ sở chính, phân hiệu của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tại Quảng Ngãi cũng dạy chương trình tương tự, bằng cấp tương tự, tuy nhiên người học lại được giảm 50% học phí, đồng thời mức điểm trúng tuyển đầu vào cũng thấp hơn một chút so với ở cơ sở chính. Đây là lý do các em có thể cân nhắc đăng ký xét, chọn học sao cho phù hợp nguyện vọng, điều kiện bản thân. Ngoài ra, trường còn có chương trình trong đó sinh viên học 2 năm tại địa phương sau đó học tiếp 2 năm tại TP.HCM.

Năm nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 11.500 học sinh lớp 12 thuộc 38 trường THPT sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Ông Huỳnh Văn Thái (Phó trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Thường xuyên Sở GD-ĐT Quảng Ngãi) cho hay, khả năng năm nay học sinh sẽ chọn phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT đông đảo hơn những năm trước, điều này cũng phù hợp với tình hình thực tế năm 2020, nhiều trường ĐH dành khối lượng lớn chỉ tiêu cho phương thức này. Năm trước, học sinh trong tỉnh lựa chọn khối ngành kinh tế chiếm áp đảo.

TS. Nguyễn Đức Nghĩa (nguyên Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM) nhấn mạnh một số mốc thời gian quan trọng về thi tốt nghiệp THPT 2020 và xét tuyển ĐH-CĐ (khối sư phạm) vừa được Bộ GD-ĐT công bố. Cụ thể, Bộ GD-ĐT vừa công bố quy chế thi tốt nghiệp THPT và quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ năm nay, trong đó có các mốc thời gian thí sinh cần nắm.

Học sinh Nguyễn Thị Thu Thùy (Lớp 12, Trường THPT Võ Nguyên Giáp, Quảng Ngãi) đặt câu hỏi tại buổi tư vấn

Từ ngày 15-6 đến 30-6, học sinh làm thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT cũng như đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ. Ngày thi chính thức là 9 và 10-8, công bố kết quả thi trước 27-8.

Từ ngày 24-9 đến 26-9, các trường ĐH-CĐ tiến hành xét tuyển. Ngày 27-9, các trường công bố kết quả xét tuyển. Đến 3-10, cơ bản hoàn tất và công bố thí sinh trúng tuyển ở các phương thức.

Theo TS. Nguyễn Đức Nghĩa, các trường sử dụng nhiều phương thức xét tuyển khác nhau, trong đó phương thức xét tuyển thẳng thường chiếm ít, chẳng hạn năm nay tại Quảng Ngãi, không đến 10 học sinh của Trường THPT Chuyên Lê Khiết được xét tuyển thẳng. Trong 3 phương thức xét tuyển đại trà được các trường sử dụng phổ biến thì phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT được nhiều trường dùng nhất. Kế đó là phương thức xét học bạ và xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM. Năm nay, gần 2.000 học sinh Quảng Ngãi đã đăng ký thi đánh giá năng lực vào ĐH Quốc gia TP.HCM, trong đó, các trường THPT Chuyên Lê Khiết, THPT Trần Quốc Tuấn, THPT Bình Sơn… chiếm đông đảo.

“Có thể thấy, năm nay, kết quả xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ có muộn nhất. Phương thức xét học bạ hiện đang phổ biến, thậm chí có trường không xét kết quả học kỳ cuối lớp 12. Đây có thể xem là phương thức thuận tiện nhất đối với học sinh hiện nay, các em có thể tham gia xét ngay từ bây giờ”- TS Nghĩa nói.

Trả lời câu hỏi của học sinh Nguyễn Thị Thu Thùy (Lớp 12, Trường THPT Võ Nguyên Giáp, Quảng Ngãi) về mức học phí trung bình tại Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM cũng như trường có tăng học phí qua các năm không, ThS. Phạm Doãn Nguyên (Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh nhà trường ) cho biết, học phí tại trường khoảng 30 triệu đồng/học kỳ, một năm có 2 học kỳ. Học phí các năm học nếu có tăng thì ở mức không vượt quá 6%/năm. Sinh viên được kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào, tham gia lớp học tiếng Anh dự bị miễn phí, có phòng trợ giảng tiếng Anh với giảng viên quốc tế... để tăng cường khả năng ngoại ngữ.

Mê Tâm