Thứ sáu, 31/7/2020, 11h20

Gần 3.800 người chết vì tai nạn giao thông trong bảy tháng năm 2020

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông đã giảm ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người tử vong so với cùng kỳ năm trước đó.

Gan 3.800 nguoi chet vi tai nan giao thong trong bay thang nam 2020 hinh anh 1
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. (Ảnh: TTXVN)

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết theo báo cáo nhanh của Bộ Công an, bảy tháng của năm 2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/7/2020), cả nước xảy ra 7.996 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.791 người, bị thương 5.850 người.

“So với bảy tháng của năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm 1.824 vụ (giảm 18,5%), số người chết giảm 676 người (giảm 15,1%), số người bị thương giảm 1.611 người (giảm 21,5%),” ông Thái nói.

Cụ thể, đường bộ xảy ra 4.482 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.707 người, bị thương 2.352 người. So với cùng kỳ năm trước, tai nạn giao thông giảm 597 vụ (giảm 11,7%), giảm 656 người chết (giảm 15%), giảm 394 người bị thương(giảm 14,3%).         

Đường sắt xảy ra 51 vụ, làm chết 43 người, bị thương 10 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 41 vụ (giảm 44,5%), giảm 30 người chết (giảm 41,1%), giảm 25 người bị thương (giảm 71,4%).

Riêng lĩnh vực đường thủy, tai nạn giao thông trong bảy tháng tăng hơn so với cùng kỳ trước đó khi đã xảy ra 39 vụ, làm chết 34 người, làm bị thương 4 người. So với cùng kỳ trước tăng 7 vụ (tăng 21,8%), tăng 16 người chết (tăng 88,8%).

Theo ông Thái, chỉ tính riêng tháng 7/2020 (từ ngày 15/6 đến 14/7/2020), toàn quốc xảy ra 1.206 vụ, làm chết 549 người và làm bị thương 911 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019, tai nạn giao thông giảm 229 vụ (giảm 15,9%), giảm 108 người chết (giảm 16,4%), giảm 192 người bị thương (giảm 17,4%).

Số vụ tai nạn và số người chết rơi tập trung vào đường bộ khi có 707 vụ, làm chết 542 người, bị thương 434 người./.

Theo Việt Hùng/Vietnam+