Thứ bảy, 7/12/2019, 19h51

Gặp mặt 300 cựu tù Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt

Nhân kỷ niệm 10 năm Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, ngày 6-12, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức gặp mặt cựu tù thiếu nhi yêu nước từng bị giam cầm tại Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt (giai đoạn 1971 - 1973).

Đông đảo lãnh đạo các ban, ngành trong tỉnh, Ban Liên lạc Trung ương Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, Bảo tàng Chiến tích chiến tranh và hơn 300 cựu tù thiếu nhi từng bị giam cầm tại Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt đã về tham dự.

Buổi gặp mặt đã ôn lại lịch sử hình thành nhà lao và tinh thần đấu tranh bất khuất của 600 tù nhân thiếu nhi (từ 13 đến 16 tuổi) bị giặc bắt và “gom” từ các nhà tù: Chí Hòa, Tân Hiệp, Côn Đảo… về đây giam cầm, tra tấn trong suốt 2 năm 3 tháng tồn tại của nhà lao có một không hai trên thế giới này.

Với những giá trị lịch sử, tháng 6-2009, Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt được Bộ VH,TT-DL công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia. Tháng 11-2009, tập thể tù chính trị Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt và 4 cá nhân cựu tù được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Từ năm 2013 đến nay, di tích được trùng tu, phục dựng gần như nguyên vẹn hệ thống các phòng giam, xà lim, hầm đá, khu hướng nghiệp… Sưu tầm, trưng bày hình ảnh, hiện vật, tư liệu phục vụ khách tham quan, nghiên cứu và giáo dục thế hệ trẻ. Mỗi năm, di tích đón trên 30.000 lượt khách tham quan; trong đó, chiếm đa số là các cựu tù chính trị, các đoàn học sinh, sinh viên, thanh thiếu nhi các trường học trong cả nước.

Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hiện nay…

Thanh Dương Hng