Thứ năm, 7/11/2019, 20h12

“Giai điệu tự hào” làm thổn thức khán giả

Ln đu tiên ra mt vào năm 2014, đến nay đã tri qua mt thi gian dài 5 năm vi hàng trăm chương trình công phu, “Giai điu t hào” không h xưa cũ mà vn có sc hút mãnh lit vi hàng triu khán gi yêu âm nhc.

Mt tiết mc trong “Giai điu t hào”

Mượn lời bài hát Em đi giữa biển vàng, chương trình “Giai điệu tự hào” tháng 10 năm 2019 với các bài hát Hạt gạo làng ta, Bức họa đồng quê, Tiếng chày trên sóc Bom Bo, Hát về cây lúa hôm nay, Mùa xuân làng lúa làng hoa... lại một lần nữa đánh thức tình cảm mặn nồng của mọi người đối với hạt lúa, chén cơm bao đời nay gắn bó với người dân nước Việt. Bình cũ rượu mới, những bài hát quen thuộc vốn đã đi vào lòng người từ những thập niên 70 của thế kỷ trước nay đã được ban nhạc phối khí theo một giai điệu, hơi thở mới hiện đại hơn tuy xa lạ nhưng vẫn thân quen khẳng định giá trị vô giá của hạt gạo, cây lúa.

Có thể thấy dù đã xuất hiện dày đặc ở các chương trình truyền hình khác, nhưng khi bước vào chương trình “Giai điệu tự hào”, các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng như Tình ca, Bài ca hy vọng, Câu hò bên bờ Hiền Lương, Những ánh sao đêm, Mùa xuân đầu tiên, Bài ca không quên,  Huyền thoại mẹ... lại được tạo nên một dáng đứng mới để tìm cách đi vào lòng khán giả. “Giai điệu tự hào” cũng được coi như một kho tư liệu quý khi giới thiệu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm âm nhạc đặc biệt là thời điểm nhạc sĩ chấp bút để sinh ra đứa con tinh thần của mình. Hầu hết đều được viết trong đêm công đồn, giữa đợt hành quân, một phong trào biểu tình cách mạng nên các câu chuyện đều gây nhiều xúc động cho nhóm bình luận và đặc biệt là khán giả. Đằng sau một ca khúc có khi là một chuyện tình xúc động, một ký ức giữa ranh giới sự sống và cái chết, ngọt ngào tình quê hương nhưng cũng rất xót xa tình đồng đội trong hoàn cảnh bom thù giăng lối. Có thể coi đó là từng trang đời đẹp đã được các nhạc sĩ Hoàng Việt, Đỗ Nhuận, Văn Cao, Xuân Hồng, Trịnh Công Sơn, Huy Du, Hoàng Vân, Nguyễn Văn Tý... gửi gắm vào từng khuông nhạc hùng tráng nhưng không hề thiếu chất trữ tình. 

Về chuyên môn, có thể coi chương trình “Giai điệu tự hào” là một thử thách cam go dành cho các ban nhạc và ca sĩ khi phải làm mới các tác phẩm âm nhạc đã có độ bền về thời gian. Cách phối khí hiện đại, cách thể hiện mới mẻ từng ca khúc bắt buộc các nhạc công cũng như các ca sĩ phải thoát bỏ chiếc áo âm nhạc cũ kỹ đã từng mặc trước đây. Chính vì thế khi được thưởng thức các ca khúc quen thuộc bằng những bản phối mới, khán giả chương trình rất thích thú và hào hứng vì sự mới lạ của nó. Âm nhạc lúc này được xem như món ăn quen thuộc nhưng đã xào nấu chế biến cách khác để hợp khẩu vị của các thực khách khó tính. Điều dễ nhìn thấy là hầu hết các khán giả trẻ ít mặn mà với ca khúc truyền thống nhưng qua “Giai điệu tự hào” rào cản đó đã bị phá vỡ. Ngoài khán giả lớn tuổi, các khán giả trẻ tuổi vẫn tìm mọi cách để háo hức đón chờ chương trình phát sóng theo định kỳ.

Tuy có nhiều khó khăn và thử thách nhưng qua một thời gian, chương trình đã khẳng định được tay nghề của mình. Cũng vì chương trình đi qua nhiều mùa nên “Giai điệu tự hào” có rất nhiều MC tham gia như Lại Văn Sâm, Diễm Quỳnh, Hồng Thanh Quang, Hà Thu Nga, Trịnh Lê Anh, Hồng Nhung... mỗi người đều có điểm mạnh riêng. Ở hội đồng bình luận, dù lớn tuổi hay trẻ tuổi, cách nhìn nhận bài ca có khác nhau nhưng giữa họ luôn có một “mẫu số chung” là từng ký ức đẹp và kỷ niệm êm đềm luôn hiện về trong tâm tưởng họ khi nghe lại từng ca khúc một thời để nhớ…

Hương Thy