Thứ bảy, 14/3/2020, 18h47

Giải trí tại nhà “lên ngôi”

Trong khi nhiu trung tâm gii trí, khu vui chơi, nhà hát, rp chiếu phim… tm dng vì dch bnh Covid-19 thì dch v gii trí ti nhà li “lên ngôi”.

Múa dân gian khó vì mi dân tc có điu múa cơ bn khác nhau

Đc sách mùa dch

Theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng, trung tâm y tế, để tránh dịch bệnh lây lan, người dân nên hạn chế tụ tập nơi đông người, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ… vì vậy, trong thời gian qua, nhiều người rất e ngại khi đi mua sắm hoặc ra đường vui chơi, giải trí. Thay vào đó, họ có xu hướng giải trí tại nhà thông qua sách vở, phim ảnh… Chia sẻ về nhu cầu giải trí của mình trong thời gian này, em Đỗ Đăng Khoa (hiện học lớp 10C6 Trường THPT Phú Nhuận, Q.Phú Nhuận) cho biết: “Được nghỉ học trong một thời gian dài nên em chọn cách vui chơi thông qua những ứng dụng vừa có tính giải trí vừa có tính giáo dục như app Ejoy English có các bộ phim giải trí, đồng thời có phụ đề tiếng Anh để học tiếng Anh tốt hơn. Hay app Hoc 247 (phần mềm học tập) giúp em ôn lại kiến thức các môn, luyện bài tập qua hình thức trắc nghiệm, nếu có thắc mắc thì nhờ diễn đàn giải đáp…”. Trong khi đó, em Huỳnh Quách Minh Châu (hiện đang học lớp 10A3, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3) lại tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, học nấu ăn, thêu thùa từ mẹ. Bên cạnh đó em còn tập vẽ, tô màu, xem phim bộ, đặc biệt là đọc sách để giải trí, thư giãn đầu óc... “Em thích đọc nhất là sách ngoại văn nên có đặt mua online để bổ sung kiến thức cho mình” - Châu bật mí.

Nói về tình hình của các nhà sách trong thời gian qua, ông Nguyễn Văn Phước (CEO Công ty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt - First News) cho biết, từ khi dịch bệnh Covid-19 diễn ra, các ngành nghề tại Việt Nam đều bị ảnh hưởng, trong đó có các nhà sách lớn. “Lượng người đến mua sách tại cửa hàng giảm đáng kể, từ 50% đến 70%, 80%, tuy nhiên xu hướng mua sách online lại tăng, riêng Công ty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt - First News lượng mua sách online tăng từ 30% đến 40%. Điều đáng tiếc là nhiều bạn đọc lại bị một số fanpage bán sách giả lừa bán sách kém chất lượng, sai sót từ… Do đó để mua được những cuốn sách thật, chất lượng, các bạn hãy tìm mua sách ở Đường sách TP.HCM, ở các cửa hàng hệ thống Fahasa, Phương Nam, các nhà sách lớn uy tín toàn quốc và mua sách ở Tiki Trading” - ông Phước hướng dẫn.

Xem phim rp, hc múa ti nhà

Nhằm đáp ứng nhu cầu cho khán giả, hiện có nhiều dịch vụ xem phim trực tuyến có bản quyền với nhiều “thực đơn” đa dạng, từ phim bom tấn quốc tế đến cả phim Việt vừa mới rời rạp chiếu. Đơn cử là phim Anh trai yêu quái của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng với dàn diễn viên: Kiều Minh Tuấn, ca sĩ Isaac, Diệu Nhi, Phi Phụng... vừa chiếu tại các rạp cuối tháng 12-2019 đã kịp phát độc quyền trên Fim+ từ ngày 14-2-2020 với giá tương đối rẻ so với tiền mua vé đến rạp. Ngoài ra còn có phim Cua lại vợ bầu, Em chưa 18, Vu quy đại náo, Siêu sao siêu ngố, Hồn papa da con gái, Chị Mười Ba (những bộ phim từng “hot” khi chiếu rạp).

Hiện FPT Play cũng đang thu hút khán giả khi trình chiếu nhiều bộ phim về dịch bệnh gây ra cái chết của hàng triệu người, khiến người xem liên tưởng đến dịch Covid-19 đang diễn ra, có thể kể như phim: Chuyến tàu sinh tử, Đại dịch…

Không chỉ riêng sách vở, phim ảnh, mọi người còn có thể lên mạng học rèn luyện thể chất online thông qua những bài tập thể dục nhịp điệu, những điệu múa từ các kênh Youtube, fanpage... Mới đây, diễn viên múa Lê Việt (đoàn trưởng Vũ đoàn Phương Việt) vừa cho ra mắt kênh “Múa cùng Lê Việt” nhằm lưu lại kho tài liệu bằng video clip, hình ảnh về các động tác căn bản của từng dân tộc trong múa dân gian để các bạn trẻ yêu múa dân tộc có thể tham khảo, tìm hiểu và dàn dựng tiết mục múa cho riêng mình. “Thật ra hiện nay giới trẻ đang có xu hướng thích xem múa cổ trang nhưng lại là của nước khác mà quên đi cái hay của nước mình. Vì vậy, tôi và các đồng nghiệp đang muốn từng bước hướng các bạn yêu thích văn hóa dân tộc mình, tuy nhiên muốn thành công, chính bản thân người làm phải biết giới trẻ bây giờ có xu hướng và gu thưởng thức thế nào xoay chuyển cho phù hợp” - anh Lê Việt chia sẻ.

Nhiu ngưi chn xu hưng gii trí online thay vì đi đến rp chiếu phim, trung tâm gii trí tiếp xúc nhiu ngưi

Theo anh Lê Việt, kênh “Múa cùng Lê Việt” không đặt nặng tính giải trí mà nó là một kênh theo hướng khoa giáo, tuy nhiên anh đã dùng cách nói chuyện, hướng dẫn và thực hiện trẻ trung, tiết tấu nhanh gọn và cũng pha tí hài hước ở cuối clip để cho các bạn trẻ dễ cảm hơn. “Việc học múa online rất khó, nếu các bạn trẻ muốn trở thành diễn viên hay biên đạo chuyên nghiệp, nên đến các trường chuyên nghiệp học” - anh Lê Việt khuyên.

Múa là loại hình nghệ thuật vô cùng khó và gian khổ, đặc biệt là múa dân gian vì mỗi dân tộc sẽ có những điệu múa cơ bản khác nhau, do đó người múa phải có kiến thức sâu rộng; việc kế thừa, phát huy giá trị của múa dân gian sẽ giúp bảo tồn loại hình nghệ thuật này, đưa múa Việt Nam ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: H Trinh