Thứ bảy, 22/4/2023, 14h51

Giải Việt dã chào mừng lễ 30-4 và 1-5

Giải Việt dã truyền thống 30-4 lần thứ 47 vô địch TP.HCM mở rộng năm 2023 thu hút hơn 1.200 chiến sĩ lực lượng vũ trang, công an, dân quân và người dân trên địa bàn TP.HCM tham gia.


Ban tổ chức khai mạc Giải Việt dã 

Sáng 22-4, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn TP.HCM đã tổ chức Giải Việt dã truyền thống 30-4 lần thứ 47 vô địch TP.HCM mở rộng năm 2023.

Hoạt động chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2023), 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886/1-5-2023), kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương văn hóa Việt Nam.


Giải Việt dã năm nay thu hút hơn 1.200 vận động viên tham gia

Đây là hoạt động thể thao được tổ chức hàng năm nhằm tăng cường và tạo điều kiện cho các vận động viên tham gia thi đấu, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn. Từ đó, đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao trong toàn thành phố và tiếp tục nhân rộng phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại với mục tiêu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Giải năm nay quy tụ hơn 1.200 vận động viên tham gia gồm lực lượng của Bộ Tư lệnh TP.HCM, Công an TP.HCM, Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân, lực lượng dân quân, thanh thiếu niên, thiếu nhi quận, huyện cùng người dân.

Các vận động viên chạy ở 2 cự ly: 3km và 5km, lộ trình từ Nhà hát TP.HCM đi qua các tuyến đường: Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn… theo cự ly phù hợp đối tượng tham gia.

Các vận động viên thi đấu sôi nổi, ai cũng mong giành được chiến thắng. Vận động viên Trần Bá Thắng (đến từ Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân) chia sẻ: “Cứ mỗi dịp lễ 30-4 và 1-5 tôi đều tham gia Giải Việt dã. Hoạt động thể thao này không chỉ giúp tôi được đóng góp một phần nhỏ vào việc lan tỏa phong trào thể dục thể thao nâng cao sức khỏe mà còn giúp cho ngày lễ lớn của đất nước thêm không khí sôi động, thể hiện lòng biết ơn, niềm tự hào của thế hệ trẻ đối với thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc”.


Các vận động viên thi đấu hết mình để mang về thành tích

Trong khi đó, Nguyễn Gia Hào (đoàn viên, thanh niên) bày tỏ: “Tập luyện thể dục thể thao, nhất là đối với môn chạy bộ giúp cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh. Nhận thức được điều đó, mỗi buổi sáng em đều chạy bộ 3km để khỏe, làm việc tốt. Mỗi năm em đều tham gia giải việt dã không chỉ để giành thành tích mà để cùng mọi người lan tỏa tinh thần thể dục thể thao đến cộng đồng”.

Ông Nguyễn Nam Nhân (Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM) cho biết, Giải Việt dã truyền thống là hoạt động thể dục thể thao truyền thống nhằm tăng cường và tạo điều kiện để các vận động viên tham gia thi đấu, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn. Qua đó, phát hiện các vận động viên trẻ tài năng bổ sung vào lực lượng chuyên nghiệp của thành phố. “Thông qua hoạt động đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể và nhân rộng phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; góp phần nâng cao sức khoẻ cộng đồng nhằm phục vụ tốt hơn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ông Nam nhấn mạnh.

Hồ Trinh