Thứ bảy, 23/5/2015, 09h39

Giám khảo bị chinh phục bởi các tài năng nhí Ngôi sao phương Nam

Vòng sơ tuyển ở khu vực TP.HCM của Chương trình Tìm kiếm tài năng Ngôi Sao Phương Nam vừa diễn ra vào ngày 22/5 tại Trung tâm Hội nghị tiêu chuẩn 4 sao Capella Parkview (Q. Phú Nhuận, TP.HCM), thu hút hơn 8000 thí sinh dự thi – gấp đôi số lượng dự thi ở khu vực Cần Thơ.

Con số “khủng” này không nằm ngoài dự đoán nên ngay từ đầu, BTC đã bố trí sảnh lớn nhất của Capella Parkview và nhiều sảnh khác với sức chứa của mỗi sảnh từ 900 -1500 người, để làm phòng chờ cho thí sinh, đồng thời phân bổ nhiều khung giờ tuyển sinh khác nhau để những thí sinh ở xa có thể về thi kịp, cũng như để hạn chế cảnh chen lấn, đông đúc.

Từ sáng sớm, nữ ca sĩ Yến Trang đã có mặt ở địa điểm thi. Trong vai trò MC của chương trình, Yến Trang đã khuấy động không khí để các thí sinh thêm phần hào hứng. Khác với sự kiêu sa, khó gần mà mọi người vẫn nghĩ về Yến Trang, trong 2 buổi sơ tuyển ở TP.HCM và Cần Thơ, Yến Trang luôn niềm nở, thân thiện và không hề than vất vả dù cô phải làm việc từ 7-8h sáng cho đến 9-10h đêm. Dù vất vả nhưng nữ ca sĩ vẫn chỉ ăn uống đơn giản, qua loa với phần xôi cho bữa trưa và nhẹ nhàng từ chối sự phục vụ của Ban Tổ Chức.

Vòng sơ tuyển ở khu vực TP.HCM có đội ngũ cố vấn âm nhạc đông đảo gồm ca sĩ Ngọc Ánh – ngôi sao ca nhạc hàng đầu của thập niên 80-90, ca sĩ Đông Đào – Giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Truyền hình năm 1991 và ca sĩ – nhạc sĩ Hoàng Bách. Trong đó, nhạc sĩ Hoàng Bách được xem là cố vấn khó tính nhất, khiến các thí sinh rất lo sợ khi được xếp vào phòng thi của anh. Các cố vấn có vai trò hỗ trợ BTC trong việc sàng lọc ra những thí sinh có chất giọng tốt để vào vòng thi với các Giám khảo Dương Ngọc Thái, Quang Hà, Đông Nhi.

Do không phải di chuyển xa như ở Cần Thơ nên tinh thần của 3 Giám khảo khá sảng khoái. Đúng 8h sáng hôm nay, cả 3 đã đồng loạt xuất hiện tại địa điểm thi bằng ô tô sang, trị giá bạc tỷ. Cả 3 được thí sinh chào đón rất nồng nhiệt, đặc biệt là nữ Giám khảo Đông Nhi. Dù khá mệt khi phải nghe hàng ngàn thí sinh hát liên tục trong hơn 12 tiếng đồng hồ nhưng Đông Nhi lúc nào cũng giữ được tinh thần minh mẫn, sự linh hoạt, vui tươi. Cô cũng khá khéo léo khi góp ý, nhận xét các thí sinh.

Trong khi đó, ca sĩ Quang Hà thì được xem là Giám khảo khó tính nhất lẫn nhiệt tình nhất. Anh không chỉ nhận xét chuyên môn mà còn hướng dẫn các thí sinh cách chọn lựa bài hát, phong cách âm nhạc phù hợp. Giám khảo Dương Ngọc Thái tuy rất nghiêm túc, ít nói nhưng anh được rất nhiều thí sinh hâm mộ, xin chụp ảnh chung.

Vòng sơ tuyển ở khu vực TP.HCM xuất hiện rất nhiều thí sinh tiềm năng, vừa có giọng hát hay lại có khả năng sáng tác và chơi nhạc cụ. Không ít ca sĩ trẻ cũng đăng ký dự thi như: Lê Vũ Phương (nhóm Ayor), Fame Chí Thành (Xfactor), Nguyễn Khánh Hoàng (Giải Tư cuộc thi Solo cùng Bolero) và rất nhiều thí sinh “quen mặt” với khán giả ở các cuộc thi khác như Việt Nam Idol, Xfactor, Giọng hát Việt….

So với vòng sơ tuyển ở Cần Thơ, ở vòng thi này, các Giám khảo đã bị chinh phục hoàn toàn bởi một số thí sinh tài năng đặc biệt, trong đó có thí sinh Phan Đình Trường với giọng hát và khả năng sáng tác rất ấn tượng. Thậm chí, Giám khảo Quang Hà còn muốn là ca sĩ đầu tiên thể hiện ca khúc do Trường sáng tác và dự thi. Bên cạnh những thí sinh cực chất cũng có rất nhiều thí sinh đến với Ngôi Sao Phương Nam bằng niềm đam mê cũng như những hoài bão riêng.

Thí sinh Huỳnh Anh Kiệt (số báo danh 3462), tuy chỉ mới 15 tuổi nhưng lại rất yêu thích ca hát. Mặc dù bố mẹ không ủng hộ việc em đi thi, nhưng vì quá đam mê nên 3h30 sáng ngày 22/5, Anh Kiệt đã trốn mẹ, một mình đón xe buýt để vào Sài Gòn dự thi Ngôi Sao Phương Nam. Tuy chỉ đi một mình và là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng Anh Kiệt rất tự tin. Và em đã xuất sắc vượt qua hàng ngàn thí sinh khác để giành được vé vào Bán kết.

Thí sinh Nguyễn Trọng Đức (số báo danh 3484) có hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Bố mẹ li dị từ nhỏ, cuộc sống hiện tại của gia đình em khá túng thiếu, khiến Đức nhiều lần cảm thấy bế tắc trước cuộc sống. Giữa lúc đó, Đức nghe tin có cuộc thi Ngôi Sao Phương Nam, trong lòng em bỗng nhen nhóm lên nhiều hy vọng về tương lai của mình. Đó là lý do Đức quyết định tham gia cuộc thi.

 Kết thúc vòng sơ tuyển ở khu vực TP.HCM, BTC đã tìm ra được 32 gương mặt xuất sắc để cùng với 16 thí sinh ở khu vực Cần Thơ bước vào vòng Bán kết. Chương trình Ngôi Sao Phương Nam do Đài truyền hình Vĩnh Long và công ty Truyền thông Khang (Kmedia) phối hợp thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng OTIV. Đây là cuộc thi Tìm kiếm tài năng ca hát mới, dành cho các bạn yêu nhạc từ 15 tuổi trở lên,  mong muốn có cơ hội tỏa sáng và thể hiện tài năng âm nhạc của mình. Chương trình hoàn toàn thuần Việt, các thí sinh có thể lựa chọn dòng nhạc thế mạnh để tham gia chương trình như: nhạc trẻ, nhạc  trữ tình, âm hưởng dân ca, nhạc truyền thống Cách Mạng và không được phép sử dụng ca khúc nhạc nước ngoài.

Khánh Vy