Thứ ba, 22/9/2020, 21h17

Giao lưu với 100 già làng, trưởng bản tiêu biểu

Từ ngày 22 đến 25-9, Ban Thường trực UBMTTQ VN TP.HCM phối hợp Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn TP tổ chức giao lưu với già làng, trưởng bản tiêu biểu các dân tộc vùng biên giới - lịch sử cách mạng các tỉnh phía Bắc tại TP.HCM năm 2020.

Theo đó, có 100 già làng, trưởng bản đến từ các tỉnh: Điện Biên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Nghệ An tham gia giao lưu đợt này. Đoàn sẽ thăm Địa đạo Củ Chi và dâng hương tưởng niệm tại đền Bến Dược, tham dự chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ và gặp mặt lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ VN TP; thăm một số địa điểm tại TP.Vũng Tàu; dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP; tham quan nhà ga Nhà hát TP thuộc công trình xây dựng đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên; tham quan Hội trường Thống Nhất; tham quan trung tâm thương mại - Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP…

Đây là hoạt động gắn với tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của người dân TP, góp phần khơi gợi truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số trong sự nghiệp đoàn kết dân tộc, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa độc đáo của các dân tộc Việt Nam.

T.Anh