Thứ bảy, 22/2/2020, 20h59

Giáo viên sáng tác bài hát với thông điệp lạc quan về dịch Covid-19

Thy cô và hc sinh cùng phi nhc bài hát

“Rửa tay thật sạch/ Và đeo khẩu trang/ Con virus nguy hiểm/ Nhưng đừng quá hoang mang”…, những ca từ mộc mạc, giản dị nhưng đầy ý nghĩa này nằm trong Khúc hoan ca - bài hát vừa được thầy Hoàng Bắc Động (giáo viên Trường Quốc tế Học viện Anh quốc UK Academy Bình Thạnh, TP.HCM) sáng tác. Theo đó, bài hát được các thầy cô và học sinh trong trường cùng phối nhạc, quay ngoại cảnh, dựng video…, sau đó được “phủ sóng” đến từng học sinh, phụ huynh qua group lớp, group phụ huynh và những kênh kết nối của trường. Chia sẻ về sáng tác trên, thầy Nguyễn Văn Thanh (Hiệu trưởng nhà trường) cho hay, bài hát nằm trong chuỗi các hoạt động giáo dục học sinh của nhà trường trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19, ngoài hình thức dạy trực tuyến. Âm nhạc với những ca từ gần gũi dễ dàng chạm đến trái tim, là cách gần nhất để nhà trường gửi gắm những thông điệp về giữ gìn sức khỏe, bảo vệ bản thân đến học sinh trong mùa dịch. Và đây cũng là món quà mà thầy cô dành tặng học sinh, gửi đến các em những tình cảm yêu thương nhất. “Dù dịch bệnh vẫn đang diễn biến khó lường nhưng học sinh đừng quá hoang mang. Các em hãy rửa tay thường xuyên, tập thể dục nâng cao sức khỏe, giữ kết nối thường xuyên với thầy cô. Hãy nhớ rằng, trong mọi hoàn cảnh các em vẫn luôn có thầy cô bên cạnh”, thầy Thanh nhắn gửi.

Tin, ảnh: Q.Long