Thứ ba, 4/2/2020, 20h50

Giữ lửa nghề với dự án “Làng trong phố”

Một nhóm học sinh tìm hiểu làng nghề đúc lư đồng ở Gò Vấp

“TP.HCM không chỉ được biết là Hòn ngọc Viễn Đông với đô thị sầm uất, những địa điểm du lịch nổi tiếng mà còn là một thành phố có nhiều làng nghề truyền thống. Thế nhưng, tốc độ đô thị hóa khiến các làng nghề đang mai một, nhiều người trẻ nhất là học sinh không biết đến các làng nghề này”, cô Mai Thu Thủy (giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3) cho biết. Đó là lý do để cô Thủy xây dựng dự án “Làng trong phố” triển khai trong học sinh khối 12 với mong muốn mang đến cho các em nhiều hiểu biết về văn hóa TP.HCM. Tham gia dự án, các em được tìm hiểu các làng nghề như: làng hoa Gò Vấp, làng nhang Bình Chánh, làng gốm Long Bình (Q.9), làng chổi Q.8, làng đúc lư đồng Gò Vấp, làng bánh tráng Củ Chi. “Sản phẩm của mỗi nhóm là những cuốn sách ảnh kể lại lịch sử hình thành cũng như đời sống sinh hoạt, quy trình sản xuất của từng làng nghề. Đó cũng là góc nhìn của học sinh đối với các làng nghề truyền thống, cả những trăn trở cũng như sự chuyển mình…”, cô Thủy chia sẻ. Theo đó, ngoài 7 cuốn sách ảnh, các em còn viết những bài phóng sự thực tế, đặt mối quan hệ của các sản phẩm truyền thống trong bối cảnh xã hội. Về kiến thức văn học, cô Thủy cho rằng học sinh được học về cách làm văn nghị luận xã hội, xa hơn là các kiến thức địa lý, lịch sử địa phương để làm phong phú hơn cho bài văn. “Các làng nghề tạo ra bản sắc riêng cho TP.HCM, vì vậy việc giữ gìn và phát triển các làng nghề là “sứ mệnh” mà dự án “Làng trong phố” muốn gửi đến từng học sinh…”, cô Thủy bày tỏ.

Tin, ảnh: Yến Hoa