Thứ năm, 28/11/2019, 19h53

Giúp học sinh nhận ra tầm quan trọng của sách

Để các học sinh thấu hiểu được giá trị của sách, cô Đỗ Thị Tuấn (giáo viên môn ngữ văn, Trường THPT Tạ Quang Bửu, Q.8, TP.HCM) vừa phối hợp với nhà trường tổ chức buổi chuyên đề “Đường sách học văn” (định hướng cho học sinh thói quen đọc sách).

Các em học sinh đã được cô Tuấn cung cấp những kiến thức cơ bản về vai trò, tác dụng của sách đối với đời sống con người, cách vận dụng sách vào đời sống thực tế, nguyên tắc vàng khi đọc sách, thực trạng của việc đọc sách ngày nay… giúp cho các em nhận thức được tầm quan trọng của sách, sau đó tạo lập cho mình thói quen đọc sách hằng ngày.

Cô Tun đang trao đi vi hc sinh v vai trò ca sách đi vi đi sng

Theo cô Tuấn, hiện nay, người Việt chưa hình thành được văn hóa đọc bởi đọc sách quá ít (4 quyển/người/năm). Trong khi đó các nước trên thế giới đã làm được điều này, cụ thể ở Malaysia, mỗi người đọc khoảng 10 cuốn sách/năm, Nhật Bản mỗi người đọc 20 cuốn sách/năm… “Sách có vai trò vô cùng quan trọng, mang đến cho chúng ta cơ hội thành công, nâng cao khả năng sáng tạo, phản ứng linh hoạt, chính xác, tăng sức bền cho tư duy, đặc biệt là giúp chúng ta gặp gỡ thế giới mà mình chưa từng biết. Không chỉ vậy, đọc sách còn giúp chúng ta học văn tốt hơn, tăng cường kỹ năng phân tích, mở rộng… Tuy nhiên, để có được điều đó đòi hỏi mỗi học sinh cần biết sách, hiểu sách rồi mới dùng sách”, cô Tuấn nhấn mạnh.

Cũng theo cô Tuấn, muốn đọc sách hiệu quả, học sinh cần đưa thời gian đọc sách vào thời gian biểu; sử dụng thời gian chết vào việc đọc sách; hình thành thói quen đọc sách một cách tự nhiên. Bên cạnh đó cần đọc sách song song với việc thực hành bằng việc vận dụng kỹ năng đọc để tạo ra sản phẩm… “Hình thức này đang được nhà trường áp dụng cho học sinh. Theo đó, nhà trường có ngọn tháp và những câu hỏi. Nếu học sinh nào đọc xong một cuốn sách sẽ được bốc thăm một câu hỏi bất kỳ và trả lời. Học sinh nào trả lời đúng sẽ được nhà trường trao phần thưởng để động viên, khích lệ” - cô Tuấn chia sẻ.

Ai cũng biết sách là kho tàng kiến thức vô giá, tuy nhiên để tạo lập được thói quen đọc sách, nhất là đối với học sinh là việc không hề dễ dàng, việc này cần được giáo dục ngay từ nhỏ, cha mẹ, thầy cô cần hỗ trợ để các em biết cách chọn sách phù hợp với từng lứa tuổi và có cách đọc hiệu quả nhất.

Tin, ảnh: H.Trinh