Thứ ba, 22/10/2019, 21h19

Hai ngành ngôn ngữ Nhật và Nhật Bản học khác gì nhau?

Em Huỳnh Việt Dũng (lớp 12C6 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh) đặt câu hỏi tại chương trình

Trong chương trình tư vấn hướng nghiệp “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai” lần thứ 12 tổ chức sáng 21-10 tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q.Tân Bình), Huỳnh Việt Dũng (lớp 12C6) thắc mắc: “Em nghe nói ngành ngôn ngữ Nhật và Nhật Bản học đều học tiếng Nhật, vậy giữa 2 ngành này giống và khác nhau như thế nào?”. Để Việt Dũng và nhiều học sinh khác được tường tận, ThS. Nguyễn Trần Ngọc Phương (Phó Trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) cho biết trong gần 50 ngành đào tạo ở trường, có 2 ngành về tiếng Nhật, đó là ngôn ngữ Nhật và Nhật Bản học. Theo ThS. Phương, sinh viên học ngành Nhật Bản học được đào tạo kiến thức về văn hóa, phong tục tập quán, kinh tế, chính trị của nước Nhật; còn ngành ngôn ngữ Nhật thì học tiếng là chủ yếu. Tuy nhiên, dù học ngành nào thì quá trình đào tạo cũng theo một quy trình nhất định, đó là được đào tạo tiếng Nhật miễn phí ngay từ đầu do những giảng viên người Nhật tình nguyện giảng dạy. Đến năm 2, năm 3, ngoài học tập tại trường, sinh viên còn được nhà trường giới thiệu đến các doanh nghiệp thực tập nâng cao kiến thức, kỹ năng để tự tin ra trường làm việc. Ngoài Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, 2 ngành ngôn ngữ Nhật và Nhật Bản học còn được đào tạo ở Trường ĐH KHXH-NV (ĐHQG TP.HCM) và Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM.

Nói thêm về ngoại ngữ, ThS. Trần  Nam (Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH KHXH-NV, ĐHQG TP.HCM) thông tin, hiện nay có 4 ngoại ngữ phổ biến nhất đó là tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung. Bên cạnh đó cũng có một số ngôn ngữ mới, có tiềm năng trong tương lai là tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý. “Với những ngôn ngữ này, sau khi ra trường, sinh viên sẽ được hưởng mức lương rất cao. Tuy nhiên, hiện nay thị trường lao động rất cạnh tranh, sinh viên du học về nước nhiều, do đó người học cần có sự chuẩn bị ngay từ bây giờ để luôn đứng ở tư thế tự tin, chiến thắng”, ThS. Nam nhắn nhủ.

Tin, ảnh: H Trinh