Thứ hai, 8/11/2021, 10h44

Hàn Quốc mở hơn 100 trung tâm cách ly cho học sinh trước thềm kỳ thi ĐH

Hàn Quốc vừa thiết lập hơn 100 trung tâm cách ly Covid-19 để tiếp nhận hàng ngàn học sinh phổ thông cuối cấp có nguy cơ mắc Covid-19 ngay trước thềm kỳ thi tuyển sinh đại học (ĐH) vào ngày 18.11 tới.

Chính phủ Hàn Quốc hôm 4.11 mở cửa 112 trung tâm cách ly tại các bệnh viện, cùng với 33 bệnh viện, trung tâm điều trị chuẩn bị sẵn phòng đặc biệt dành riêng cho học sinh phổ thông cuối cấp mắc Covid-19, với tổng sức chứa lên tới 3.000 học sinh, theo Reuters.

Đây là động thái nhằm đảm bảo mọi học sinh dù mắc Covid-19 hay là F1 phải cách ly tập trung vẫn được tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH vào ngày 18.11 tới.

Hàn Quốc mở hơn 100 trung tâm cách ly cho học sinh trước thềm kỳ thi ĐH - ảnh 1

Hàn Quốc mở hơn 100 trung tâm cách ly dành riêng cho học sinh không may bị mắc Covid-19 trước thềm thi kỳ ĐH. REUTERS

Trong vòng hai tuần trước ngày thi, bất kỳ học sinh trung học cuối cấp nào là F0 hoặc F1 có thể được đưa đến các trung tâm cách ly mới mở cửa hôm 4.11.

Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu học sinh đang ở trong các trung tâm cách ly này. Bộ Giáo dục Hàn Quốc dự kiến sẽ công bố số lượng thí sinh bị cách ly vài ngày trước ngày thi 18.11.

Khoảng 510.000 học sinh trung học, chiếm khoảng 40% tổng số học sinh trên toàn quốc, sẽ tham dự kỳ thi ĐH kéo dài 8 giờ bao gồm các môn học từ ngôn ngữ đến toán và khoa học.

Theo Yonhap, Hàn Quốc bắt đầu nới lỏng các quy định về giãn cách xã hội trong tuần này. Đây là một phần trong kế hoạch dần dần tiến tới “sống chung với Covid-19” giữa lúc gần 90% dân số trưởng thành đã được tiêm chủng đầy đủ.

Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 ở trẻ em từ 12 - 17 tuổi chỉ đạt 0,6% và chương trình tiêm chủng cho nhóm tuổi này mới bắt đầu trong những tuần gần đây.

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 gần đây nhất, Hàn Quốc không ghi nhận nhiều ca bệnh nặng như các đợt bùng phát trước đó. Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc hôm 3.11 thông báo sẽ tăng cường xét nghiệm Covid-19 tại các trường học sau khi số ca nhiễm ở trẻ em tăng mạnh.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đang kiểm tra hàng trăm trung tâm luyện thi cùng những cơ sở phổ biến như quán cà phê internet, phòng học cho thuê và quán karaoke trong hai tuần tới để đảm bảo mọi người tuân thủ biện pháp giãn cách xã hội, bao gồm việc bắt buộc đeo khẩu trang.

Theo số liệu của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, trong 4 ngày liên tiếp (2 - 6.11), số ca nhiễm mới mỗi ngày tại nước này là ở mức trên 2.000 trường hợp.

Tính đến nay, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng hơn 373.000 ca nhiễm, với 2.916 trường hợp tử vong vì Covid-19 và các bệnh viện đang điều trị cho khoảng 365 trường hợp nguy kịch.

Theo Phúc Duy/TNO