Thứ sáu, 28/2/2020, 10h07

Hàn Quốc: Số trường hợp nhiễm CoVID-19 lên mức hơn 2.000 ca

Hàn Quốc ghi nhận thêm 256 ca nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 2.022 người.         

Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng một khu chợ ở thành phố Daegu, Hàn Quốc ngày 23/2. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng một khu chợ ở thành phố Daegu, Hàn Quốc ngày 23/2. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo các hãng tin Reuters và Yonhap, Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 28/2 thông báo, nước này ghi nhận thêm 256 ca nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại quốc gia này lên 2.022 người.

Tới nay, đã có 13 ca tử vong tại Hàn Quốc do COVID-19.

Hơn một nửa số ca mới được xác nhận nhiễm bệnh có liên quan tới giáo phái tôn giáo tại thành phố Daegu ở Đông Nam Hàn Quốc.

Trong số 256 ca nhiễm mới có 182 trường hợp ở Daegu, cách thủ đô Seoul 300 km về phía Đông Nam, cũng như 49 ca ở tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận.

Theo KCDC, các tỉnh và thành phố lớn khác cũng đã ghi nhận một số trường hợp nhiễm bệnh, trong đó thủ đô Seoul có 6 ca mới nhiễm.

Một quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) ngày 28/2 cho biết, Tổng thống Moon Jae-in sẽ tổ chức một cuộc họp với người đứng đầu 4 đảng lớn của Hàn Quốc gồm đảng Dân chủ cầm quyền, đảng Hàn Quốc Tương lai hợp nhất mới, đảng Công lý và đảng Vì sinh kế nhân dân vào cùng ngày tại Quốc hội Hàn Quốc với mục đích kêu gọi sự ủng hộ của chính giới đối với các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Khác với 5 lần nhóm họp trước đây của Tổng thống Moon Jae-in, lãnh đạo đảng cầm quyền và các đảng đối lập vốn thường được tổ chức tại Nhà Xanh, đây là lần đầu cuộc họp được tổ chức tại Quốc hội.

Quan chức trên cho biết, Tổng thống Moon Jae-in một mặt sẽ kêu gọi các đảng phái kiềm chế không tranh cãi về các vấn đề liên quan đến những chính sách nhằm đối phó với dịch bệnh của Chính phủ, đồng thời ông cũng bày tỏ cảm ơn đối với sự ủng hộ quyết định thông qua 3 gói dự luật về dịch COVID-19 của Quốc hội Hàn Quốc vào ngày 26/2 vừa qua.

Trong khi đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng đang lên phương án đưa công dân rời khỏi Iran, do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã xuất hiện tại nước này, với số người tử vong chỉ đứng sau Trung Quốc, nơi khởi phát dịch bệnh.

Hiện có khoảng 200 công dân Hàn Quốc đang lưu trú tại Iran. Mặc dù nhiều chuyến bay quốc tế từ Iran vẫn đang hoạt động, tuy nhiên do lo ngại dịch bệnh lây lan, nhiều nước như Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Kuwait, Iraq đã liên tiếp ngừng khai thác các chuyến bay tới Iran.

Chính phủ Hàn Quốc hiện đang cân nhắc phương án đưa công dân tới các quốc gia láng giềng như Iraq bằng đường bộ để đảm bảo nhiều chuyến bay quốc tế. Tùy vào tình hình, có thể Chính phủ nước này sẽ thuê máy bay để đưa công dân về nước.

Theo Vietnam+