Thứ sáu, 7/8/2020, 14h26

Hàng ngàn giảng viên ĐH đi tỉnh làm nhiệm vụ thi tốt nghiệp THPT 2020

Hàng ngàn cán bộ, giảng viên các trường ĐH bắt đầu di chuyển tới các địa phương khác để làm nhiệm vụ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Cán bộ, giảng viên Trường ĐH Sài Gòn xếp hàng giãn cách đo thân nhiệt đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19 /// Đào Ngọc Thạch
Cán bộ, giảng viên Trường ĐH Sài Gòn xếp hàng giãn cách đo thân nhiệt đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19. ĐÀO NGỌC THẠCH
Sáng sớm nay (7.8), cán bộ giảng viên một số trường ĐH tại TP.HCM bắt đầu di chuyển tới các địa phương khác làm nhiệm vụ kiểm tra thi tốt nghiệp THPT.
Từ 6 giờ sáng nay, Trường ĐH Sài Gòn đã bố trí 2 xe loại 30-45 chỗ đưa cán bộ, giảng viên của trường tới Đồng Tháp làm nhiệm vụ thi. Những người trong chuyến đi được kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang trước khi lên xe.
Hàng ngàn giảng viên ĐH đi tỉnh làm nhiệm vụ thi tốt nghiệp THPT 2020 - ảnh 1
Cán bộ giảng viên Trường ĐH Sài Gòn xếp hàng đo thân nhiệt trước khi lên xe. ĐÀO NGỌC THẠCH
Hàng ngàn giảng viên ĐH đi tỉnh làm nhiệm vụ thi tốt nghiệp THPT 2020 - ảnh 2
6 giờ sáng nay, xe chở đoàn công tác Trường ĐH Sài Gòn đã xuất phát từ trường. ĐÀO NGỌC THẠCH
Cũng từ 6 giờ 30 sáng, hơn 40 cán bộ giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM cũng bắt đầu di chuyển xuống Sóc Trăng trong sáng sớm nay. Ngoài việc trang bị nước rửa tay sát khuẩn và 10 khẩu trang/người, trường bố trí xe giường nằm có giãn cách 20 người/xe 45 chỗ. Trường cũng bố trí mỗi cán bộ giảng viên ở riêng từng phòng thay vì 2 người/phòng như các năm trước.
Hàng ngàn giảng viên ĐH đi tỉnh làm nhiệm vụ thi tốt nghiệp THPT 2020 - ảnh 3
Trường ĐH Luật TP.HCM bố trí xe giường nằm giãn cách cho cán bộ, giảng viên. Đ.N.T
 
Hàng ngàn giảng viên ĐH đi tỉnh làm nhiệm vụ thi tốt nghiệp THPT 2020 - ảnh 4
Mỗi cán bộ giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM được phát 10 khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn trước khi đi làm nhiệm vụ. Đ.N.T.
Cũng trong sáng nay, hơn 30 giảng viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM cũng xuất phát về Hậu Giang để phối hợp cùng Trường ĐH Nam Cần Thơ kiểm tra công tác tổ chức coi thi. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, trường ĐH này khuyến cáo thầy cô phải thực hiện khai báo y tế. Ngoài ra, cũng khuyến cáo các giảng viên cài ứng dụng Bluezone trên điện thoại để được cảnh báo trong quá trình tiếp xúc.
Hàng ngàn giảng viên ĐH đi tỉnh làm nhiệm vụ thi tốt nghiệp THPT 2020 - ảnh 5
Cán bộ giảng viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM được phân công làm nhiệm vụ thi tại Hậu Giang. NGỌC DƯƠNG
Hàng ngàn giảng viên ĐH đi tỉnh làm nhiệm vụ thi tốt nghiệp THPT 2020 - ảnh 6
Trước khi đi, những người được phân công nhiệm vụ đã trải qua tập huấn và đạt yêu cầu bài kiểm tra theo quy định. NGỌC DƯƠNG
Hàng ngàn giảng viên ĐH đi tỉnh làm nhiệm vụ thi tốt nghiệp THPT 2020 - ảnh 7
Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM khuyến cáo cán bộ giảng viên cài ứng dụng Bluezone để nhận được cảnh báo nếu tiếp xúc gần người nhiễm Covid-19. NGỌC DƯƠNG
Theo phân công của Bộ GD-ĐT, hàng ngàn cán bộ, giảng viên các trường ĐH trên cả nước sẽ tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.
Người được cử đi cần có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, công minh, khách quan; không có người thân dự thi năm nay; không trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình xem xét trách nhiệm liên quan tới tiêu cực thi cử. Ngoài ra, 100% cán bộ, giảng viên tham gia kỳ thi phải được tập huấn nghiệp vụ và được xác nhận đạt yêu cầu. Trưởng, phó các đoàn kiểm tra của trường đại học phải là lãnh đạo các trường.
Khác với kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm trước, năm nay Bộ GD-ĐT quy định cán bộ, giảng viên của trường ĐH chỉ tham gia kiểm tra các khâu của kỳ thi, từ việc in sao đề thi, bảo quản đề thi, đến khâu coi thi, chấm thi... Trong khi các năm trước, các trường ĐH tham gia trực tiếp vào các khâu này.
Theo Hà Ánh/TNO