Thứ năm, 4/3/2021, 13h58

Hàng triệu hộ gia đình ở Mỹ không được nhận tiền cứu trợ COVID-19

Hàng triệu hộ gia đình sẽ không được nhận tiền từ gói giải cứu COVID-19 mới được điều chỉnh của Tổng thống Biden.
Những điều chỉnh gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỉ của Tổng thống Joe Biden sẽ cắt giảm đáng kể các khoản thanh toán trực tiếp.
Reuters đưa tin, theo một thỏa hiệp với các đảng viên Dân chủ ôn hòa tại Thượng viện, các khoản thanh toán cứu trợ COVID-19 theo gói 1,9 nghìn tỉ USD được sửa đổi của Tổng thống Joe Biden sẽ chỉ dành cho những cá nhân thu nhập ít hơn 80.000 USD hoặc các cặp vợ chồng thu nhập dưới 160.000 USD.
Tiêu chí thu nhập đã được cắt giảm so với mức lần lượt 100.000 USD và 200.000 USD trong một phiên bản dự luật được Hạ viện do đảng Dân chủ lãnh đạo thông qua hôm 27.2.
Một nhà phân tích thuế của Viện Doanh nghiệp Mỹ Kyle Pomerleau cho biết, điều đó có nghĩa là khoảng gần 9 triệu hộ gia đình sẽ không được nhận được khoản thanh toán trực tiếp trong thời gian này.
Viện Chính sách Kinh tế và Thuế (ITEP) đã tính toán rằng những khoản thanh toán đó hiện nay sẽ giúp được ít hơn 11,8 triệu người lớn và 4,6 triệu trẻ em so với phiên bản hào phóng hơn đã thông qua Hạ viện.
Nhưng 200 triệu người lớn và 80 triệu trẻ em vẫn sẽ được hưởng lợi, chuyên gia ước tính.
Nhà phân tích Steve Wamhoff của ITEP cho hay: “Đối với 60% người Mỹ có thu nhập thấp, những người thực sự cần giúp đỡ, về cơ bản sẽ không có sự khác biệt nào cả''.
Họ cho biết, mức giới hạn thấp hơn sẽ làm giảm chi phí của gói cứu trợ từ 13 tỉ đến 20 tỉ USD - tương đương khoảng 1% của gói 1,9 nghìn tỉ USD.
Theo thông tin từ cơ quan thuế của Mỹ (IRS), khoảng 162 triệu hộ gia đình đã nhận được hỗ trợ trong đợt thanh toán đầu tiên theo Đạo luật CARES năm 2020 dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát dự kiến ​​sẽ mở cuộc tranh luận về gói cứu trợ của ông Joe Biden sớm nhất là vào 3.3, và một cuộc bỏ phiếu cuối cùng để thông qua sẽ diễn ra vào cuối tuần.
Với tổng chi phí hơn 400 tỉ USD, khoản hỗ trợ trực tiếp là một trong những yếu tố lớn nhất trong gói viện trợ COVID-19 khổng lồ - gói này cũng chi trả cho vaccine và vật tư y tế để chống lại đại dịch COVID-19, cùng hàng trăm tỉ USD để giúp hồi sinh nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Cho đến nay, đại dịch đã làm hơn 515.000 người Mỹ thiệt mạng và khiến hàng triệu người lao động nước này mất việc làm.
Dự luật về gói cứu trợ sẽ cung cấp các khoản tiền lên tới 1.400 USD cho mỗi người, bao gồm cả trẻ em - một bước tiến đáng kể so với khoản thanh toán 1.200 USD cho mỗi người được phê duyệt theo Đạo luật CARES và khoản 600 USD cho mỗi người mà Quốc hội Mỹ đã phê duyệt vào tháng 12.
BẢO CHÂU (theo laodong)