Thứ ba, 6/10/2020, 18h46

Hành trình văn hóa giao thông


Hc sinh Trưng THPT Trưng Vương đang biu din v kch ngn nói v an toàn giao thông

Đây là tên chương trình do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM phối hợp cùng Ban An toàn giao thông TP.HCM và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an TP.HCM) vừa tổ chức tại Trường THPT Trưng Vương (Q.1), Trường THPT Củ Chi (huyện Củ Chi) và Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3). Tại mỗi trường học, chương trình được mở đầu bằng một vở kịch tình huống ngắn do chính các em học sinh của các trường biểu diễn. Thông qua vở kịch này vừa góp phần cung cấp thông tin về an toàn giao thông cho học sinh nhưng cũng vừa mang lại tiếng cười sảng khoái cho các em trong ngày đầu tiên của tuần học mới. Dựa theo vở kịch, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã trực tiếp hướng dẫn, cung cấp thông tin, giúp các em nhận biết những sai phạm để từ đó xây dựng được ý thức, trách nhiệm của bản thân trong quá trình tham gia giao thông. Sau khi thưởng thức xong vở kịch, được trang bị kiến thức về an toàn giao thông, các em học sinh còn được hướng dẫn lái xe an toàn, được trải nghiệm trực tiếp trên xe 50 phân khối để các em có sự kết hợp giữa việc học lý thuyết và thực hành.

Chị Thảo Duy (đại diện Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM) cho biết, được triển khai từ tháng 9, “Hành trình văn hóa giao thông” đã đi qua nhiều điểm trường trên địa bàn TP.HCM. Chương trình nhằm cung cấp cho các em những thông tin hữu ích về giao thông. Bên cạnh đó, tạo điều kiện để các em được gặp gỡ, trao đổi với các chiến sĩ cảnh sát giao thông về các kiến thức Luật An toàn giao thông, các quy tắc ứng xử khi tham gia giao thông, kỹ năng lái xe an toàn…

Thúy Kiu