Thứ hai, 8/8/2022, 13h46

Hấp dẫn với “Siêu mẫu học đường 2022"

“Siêu mẫu học đường 2022” do Tạp chí Giáo dục TP.HCM phối hợp với Công ty TNHH Truyền thông hình ảnh sự kiện và đào tạo WOW tổ chức cho học sinh tại các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố đang diễn ra sôi nổi, được nhiều học sinh và phụ huynh ủng hộ.

Thỏa sức thể hiện tài năng

Những ngày qua, “Siêu mẫu học đường 2022” đang diễn ra sôi nổi. Mỗi trường có hàng trăm học sinh tham gia thể hiện tài năng.

Tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Q.7), dù 14 giờ chiều mới diễn ra vòng sơ loại nhưng hơn 100 học sinh đã có mặt từ sớm để chuẩn bị cho phần trình diễn của mình. Bên cạnh các em còn có sự hiện diện của đông đảo quý phụ huynh, thầy cô giáo và bạn bè đến cổ vũ. Các bé trình diễn trên nền nhạc sôi động, cùng với tiếng reo hò cổ động không ngừng vang lên càng làm cho hội trường trở nên “nóng” hơn và mang đến cảm giác phấn chấn cho người tham dự.

Đa phần các bé đều có sự đầu tư rất kỹ lưỡng. Em Nguyễn Kim Chi (lớp 2/9) chia sẻ: “Để chuẩn bị cho phần tranh tài con phải tập luyện trước. Từ việc chọn trang phục, tập dáng đi cho đến nét mặt. Con khá tự tin với phần trình diễn của mình. Con hy vọng sẽ được lọt vào vòng trong”.

Còn em Nguyễn Lê Minh An (lớp 4/4) cho biết: “Đây là lần đầu tiên con tham gia trình diễn siêu mẫu học đường. Ban đầu, con cảm thấy hơi run vì sợ không thi tốt. Tuy nhiên qua sự động viên từ cha mẹ, thầy cô và các anh chị trong ban tổ chức con đã hoàn thành tốt phần trình diễn của mình. Qua đó, con đã biết rằng, khi bước lên sân khấu mình phải đi đẹp, mặt luôn vui, tươi cười”.

Điều khiến ban giám khảo “đau đầu” nhất là việc chọn ra học sinh để lọt vào vòng trong bởi mỗi em mỗi màu sắc khác nhau không khác gì những siêu mẫu chuyên nghiệp trên sàn diễn.

Đồng hành cùng con, tất cả phụ huynh đều cho rằng đây là một sân chơi rất thiết thực, bổ ích nên đồng tình ủng hộ.

Phụ huynh Trần Thị Thu Hồng cho hay, dù con chị thường hay làm người mẫu nhí nhưng khi biết có “Siêu mẫu học đường 2022” chị vẫn đăng ký để con có thêm trải nghiệm mới. “Tôi mong bé sẽ phát huy sự tự tin hơn nữa cũng như nâng cao khả năng catwark để hướng bé đến con đường người mẫu chuyên nghiệp”, chị Hồng chia sẻ.

Phụ huynh Trần Thị Bảo Yến cho rằng, bé nhà chị rất nhát nên chị đã đăng ký cho con tham gia “Siêu mẫu học đường 2022” trước là để bé vui, hòa đồng cùng bạn bè, sau là mong bé tự tin hơn với bản thân.

Gần 7.000 học sinh tham dự

“Siêu mẫu học đường 2022” đang diễn ra với vòng sơ loại với sự tham gia của gần 7.000 học sinh từ 3 đến 10 tuổi đến từ 12 trường mầm non, tiểu học trên địa bàn quận 7. Các em đã được thỏa sức thể hiện tài năng catwalk như những siêu mẫu chuyên nghiệp trên sàn diễn. Ở vòng này, các bé được chấm điểm về sự tự tin, phong thái catwalk và ngoại hình. Vì vậy, đây được xem là phần trình diễn mà các em lẫn phụ huynh đều rất hồi hộp vì số lượng được chọn vào vòng trong có hạn (từ 30 đến 50 em/trường).

Tại mỗi ngôi trường, phần trình diễn có hơn 100 học sinh tham gia. Không chỉ có học sinh là người Việt mà còn có những các bé mang quốc tịch Mỹ, Anh, Ấn Độ… đang học tập tại các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn quận 7.

Đồng hành cùng chương trình, ông Juni Vũ (Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông hình ảnh sự kiện và đào tạo WOW đồng thời cũng là CEO WOW KID TRAINING - Trung tâm đào tạo kỹ năng trẻ em Q.7) nhận xét, dù mới đi được 1/3 chặng đường nhưng nhiều tài năng nhí đã lộ diện. Nhiều em rất tự tin khoe tài năng của mình và thuyết phục ban giám khảo chọn vào vòng trong. Tuy nhiên, một số em vẫn chưa đủ mạnh dạn, tự tin cũng như chưa được trang bị kỹ năng người mẫu nhí. “Chương trình nhằm tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi, bổ ích cho học sinh mầm non, tiểu học. Đồng thời mở ra cơ hội để các em tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, rèn luyện kỹ năng, tự tin thể hiện bản thân. Qua đó sớm phát hiện các tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật trong nhà trường”, ông Juni Vũ chia sẻ.

“Siêu mẫu học đường 2022” gồm 3 vòng: Vòng sơ loại diễn ra từ ngày 1 đến 20-6 tại các trường. Vòng bán kết dự kiến diễn ra vào 9-7. Vòng chung kết và phát thưởng dự kiến diễn ra vào tối 31-7.

“Siêu mẫu học đường 2022” vào các vòng trong sẽ càng nhiều thử thách và khó khăn hơn. Để đạt kết quả cao, phụ huynh nên trang bị cho các em thật nhiều kỹ năng để chinh phục ban giám khảo.

Hồ Trinh