Thứ hai, 20/4/2009, 15h04

Hệ thống Giáo dục trung tiểu học Bắc Mỹ

Một chặng đường phát triển

Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM song song với hệ thống các trường trung tiểu học công lập, nhiều trường trung tiểu học quốc tế đã và đang hoạt động khá hiệu quả, cùng chung tay xây dựng phát triển hệ thống giáo dục nước nhà. Một trong những trường quốc tế được đánh giá cao là Hệ thống Giáo dục trung tiểu học Bắc Mỹ (SNA) với 3 cơ sở, một tại số 665-669 Điện Biên Phủ, Q.3, một tại số 73 Ngô Thời Nhiệm, Q.3 và một tại Khu dân cư Trung Sơn, Q.7.
Là trường quốc tế duy nhất tại TP.HCM giảng dạy song song hai chương trình chính thức của Bộ GD-ĐT Việt Nam và Hoa Kỳ, SNA là lựa chọn phù hợp đối với những phụ huynh có mong muốn cho con cái du học trong tương lai, đồng thời không bỏ đi chương trình Việt Nam. Đặc biệt chương trình Việt Nam được dạy đầy đủ các môn học như tại các trường Việt Nam khác. Khi tốt nghiệp một học sinh Bắc Mỹ sẽ có hai bằng tú tài, một Việt Nam và một Hoa Kỳ để có thể tiếp tục đại học ở Mỹ hoặc ở Việt Nam.
Tại SNA, đội ngũ giáo viên người nước ngoài có bằng cấp cao và dày dạn kinh nghiệm giảng dạy. Chương trình Việt Nam dưới sự điều khiển của nhà giáo ưu tú Lê Đức Hân, nguyên Hiệu trưởng Trường Nguyễn Du cùng với những giáo viên Việt Nam trẻ, năng động và trình độ chuyên môn cao được tuyển chọn từ những cuộc thi đầu vào khắt khe do trường tổ chức; bên cạnh chương trình học chính khóa, những chương trình ngoại khóa được thiết kế đa dạng, phong phú nhằm giúp học sinh phát triển một cách toàn diện như: các lớp chơi nhạc cụ (trống, organ, piano…), các lớp nhảy hiện đại, aerobics, các lớp người dẫn chương trình…; cơ sở vật chất được đầu tư tối đa nhằm mang lại cho học sinh môi trường học tập và nghiên cứu tốt nhất… Với những ưu thế đó, SNA luôn khẳng định được chất lượng đào tạo của mình trong những năm qua. Nhìn lại thời điểm trường mới được thành lập năm 2005, SNA chỉ có một cơ sở tiểu học trên đường Điện Biên Phủ với tổng số 35 học sinh. Đên nay, chỉ sau 4 năm hoạt động, SNA đã có 521 học sinh ở cả 3 cấp tiểu học, THCS và THPT. Theo thống kê mới nhất, SNA đã có khoảng 30 du học sinh đang theo học tại các trường trung tiểu học tại Hoa Kỳ, một số khác đang du học tại Anh hoặc Úc. Các bằng cấp, chứng chỉ và học sinh của SNA được chấp nhận và trân trọng tại các trường mà các em đang theo học tại Mỹ. Học sinh SNA tại Mỹ được khen ngợi bởi trình độ tiếng Anh khá vững vàng, học tập chăm chỉ và hòa nhập cộng đồng khá nhanh. Những trường này đã có nhã ý nhận thêm càng nhiều học sinh SNA càng tốt.
Thầy Hiệu trưởng Lê Khắc Huy, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Huế, Đại học Nông lâm và nguyên là Chánh văn phòng 2 Bộ GD-ĐT các tỉnh phía Nam, là một nhà giáo có bề dày kinh nghiệm và tâm huyết.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Việt Nam Trần Văn Nhung trong một lần đến thăm cơ sở tiểu học của SNA vào ngày 9-11-2007 đã đánh giá cao giáo trình CTHK cũng như phương pháp giảng dạy tiên tiến của trường. Ông khuyến khích trường tiếp tục phát huy những thế mạnh của mình để hệ thống giáo dục Việt Nam có thêm một nhân tố mới, đóng góp hiệu quả cho công cuộc trồng người của nước nhà. Tin tưởng rằng SNA sẽ tiếp tục phát triển theo định hướng mà trường đã và đang theo nhằm mang lại một sự lựa chọn đáng tin cậy cho phụ huynh học sinh khi quyết định trường cho con em mình theo học.
P.V