Thứ ba, 2/6/2020, 09h36

HLV Leipzig ‘giương cờ trắng’, chịu mất Werner

HLV trưởng RB Leipzig, Julian Nagelsmann thừa nhận đã “hết cách” với Timo Werner và nếu anh quyết định ra đi, đội bóng của ông chỉ còn cách chấp nhận.
Timo Werner đang trải qua mùa bóng thăng hoa nhất sự nghiệp. Rạng sáng nay, chân sút 24 tuổi đã ghi bàn thắng thứ 31 ở mùa giải 2019/20, cũng là pha lập công thứ 25 tại Bundesliga mùa này. Anh là cầu thủ người Đức đầu tiên đạt tới cột mốc 25 bàn trong khuôn khổ Bundesliga kể từ khi Stefan Kiessling làm được điều tương tự trong màu áo Bayer Leverkusen mùa 2012/13.
Werner đang là tiền đạo người Đức tốt nhất thời điểm hiện tại
Hiện hàng loạt CLB lớn tại châu Âu đang theo sát Werner, nổi bật có những đại gia nước Anh như Liverpool, Chelsea, Man Utd hay gã khổng lồ Italia, Inter Milan. Mức phí giải phóng hợp đồng của “Turbo” được cho là rơi vào khoảng 60 triệu euro, không quá đắt nhưng cũng chẳng rẻ trong bối cảnh kinh tế bị tác động mạnh bởi Covid-19.
Phí chuyển nhượng là lý do chưa đội bóng nào nghiêm túc tiếp cận Leipzig để bàn về tương lai của Werner. Dù vậy, “Đàn bò” dường như cũng đã chấp nhận viễn cảnh mất chân sút số 1 và vấn đề chỉ là tính thời điểm. Chia sẻ sau trận thắng Cologne rạng sáng nay, HLV Julian Nagelsmann thừa nhận ông đã “hết cách”:
“Chúng tôi không thể làm được điều gì hơn [về vấn đề tương lai của Werner]. Timo biết cậu ấy nhận được gì ở Leipzig cũng như có được từ tôi. Tôi đã cho Timo thấy điều đó. Cậu ấy đã có nhiều cơ hội để phát triển bản thân.
Tôi không biết liệu những điều mình nói hàng ngày có ảnh hưởng nhiều tới Timo hay không. Khi một cầu thủ không cảm thấy bản thân có thể tiến bộ hơn nữa tại đây, sẽ chẳng hay ho gì nếu tôi cứ tiếp tục khuyên nhủ anh ta ở lại.
Cuối cùng thì đây vẫn là câu chuyện về cuộc sống và sự nghiệp của Timo. Cậu ấy có thể tự quyết định điều đó. Tôi không nghĩ mình có thêm điều gì mới để nói với Timo”.
Liverpool được coi như bến đỗ tiềm năng nhất với Werner và từng xuất hiện tin đồn HLV Jurgen Klopp đã trực tiếp liên lạc để thuyết phục tiền đạo đồng hương về Anfield. Tuy vậy, đội bóng thành phố cảng nước Anh lại không kham được mức phí giải phóng hợp đồng của “Turbo”.
Lệ Nhi (theo bongdaso)